Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024 | 15:44

Hà Nam: Mưa lớn, nhiều diện tích lúa bị ngập

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý, vận hành tiêu úng phục vụ sản xuất vụ mùa tại một số trạm bơm trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng và đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; công tác quản lý, vận hành trạm bơm Nham Tràng và trạm bơm Kinh Thanh II để kịp thời tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây ngập úng trên diện rộng nhiều diện tích lúa mới cấy và sạ trên địa bàn tỉnh. Riêng tại huyện Thanh Liêm, khoảng 80% diện tích lúa mới cấy bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng kiểm tra công tác quản lý, vận hành tiêu úng tại trạm bơm Nham Tràng.

Do do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với một vùng áp thấp ở ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nên từ ngày 15 - 18/7/2024, tỉnh Hà Nam đã có mưa to, mưa rất to và dông. Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn Hà Nam, lượng mưa trung bình trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 16-18/7) là khoảng 206,3 mm. Đáng chú ý, mực nước trên sông Đáy tại Phủ Lý đang lên nhanh. Lúc 7h ngày 18/7 là 309cm, trên mức báo động I là 9cm.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc gieo cấy trên 28.000 ha lúa mùa theo lịch thời vụ (đạt 100,38%). Tuy nhiên, việc thời tiết liên tục có mưa lớn những ngày qua đã gây ngập úng trên diện rộng nhiều diện tích lúa mới cấy và sạ, ảnh hưởng đến sản xuất.

Số liệu tổng hợp nhanh của Ngành NN&PTNT, tính đến ngày 18/7, toàn tỉnh có khoảng trên 14.000 ha lúa bị ngập, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Thanh Liêm và Bình Lục. Trong đó, diện tích lúa bị ngập trắng là hơn 5.500 ha, diện tích lúa bị ngập sâu trong nước hơn 5.800 ha; còn lại bị ngập phất phơ.

Trước tình trạng mưa lớn đe dọa đến sản xuất, những ngày qua, các địa phương và các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đã vận hành liên tục, hết công suất các trạm bơm, tích cực thực hiện nhiều biện pháp tiêu úng, cứu lúa mới cấy.

Riêng tại huyện Thanh Liêm, có hơn 3.300 ha lúa bị ngập trắng, hơn 1.500 ha lúa ngập phất phơi. Để kịp thời tiêu úng và cứu lúa mùa, tại Trạm bơm Nham Tràng (hiện đang quản lý vận hành 6 tổ máy bơm, mỗi máy với công suất 11.000 m3/h, phục vụ tưới tiêu cho trên 6.000 ha đất nông nghiệp, canh tác của huyện Thanh Liêm), những ngày qua, trạm bơm đã huy động 100% quân số trực để thực hiện nhiệm vụ; vớt bèo, rác, vật cản trước các cửa lưới chắn để ngăn ách tắc, đảm bảo các máy bơm vận hành trơn tru, hiệu quả, tiêu thoát nước tối đa.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương, phối hợp chặt chẽ với ngành NN&PTNT, các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung quyết liệt để vận hành tối đa công suất các trạm bơm, đảm bảo tiêu thoát úng kịp thời cho các diện tích lúa trên địa bàn. Yêu cầu công ty Điện lực Hà Nam cung ứng điện liên tục để phục vụ hoạt động của các trạm bơm.

Trạm bơm Nham Tràng đang được vận hành hết công suất, kịp thời chống úng cho sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Liêm.

Các địa phương dọc các tuyến đê sông Đáy cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn để sớm có biện pháp đối phó với những diễn biến bất thường, chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Trong điều kiện hiện nay, bằng quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn diện tích lúa đã cấy. Tuy nhiên đối với những diện tích lúa không có khả năng phục hồi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành NN&PTNT tập trung theo dõi, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật để khẩn trương tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, chủ động bố trí giống, mạ dự phòng để tiến hành gieo trồng bổ sung đối với những diện tích bị thiệt hại. Cùng với đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Để tiêu úng, các công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn đã vận hành hơn 100 máy bơm. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Hà Nam vận hành 63 máy bơm, Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà vận hành 30 máy bơm; Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hà Nam 10 máy. Đồng thời, mở cống Phủ Lý và đập Nhật Tựu điều tiết nước theo thủy triều.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

  • Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 - 19/7 tại Di tích lịch sử văn hoá Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng.

  • Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Phiên chợ trâu, bò cách trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) 1 km diễn ra vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Sáng sớm, trâu bò từ mọi nẻo đường nườm mượp đổ về nơi giao thương trâu bò lớn nhất vùng Tây Bắc. Với bà con vùng cao, con trâu chính là tài sản có giá trị lớn nhất của mỗi gia đình.

Top