Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 | 15:10

Hà Nam phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Sáng 15/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kiểm tra sản xuất, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Tại thành phố Phủ Lý

Tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Phủ Lý đã tham gia trồng cây tại Hồ điều hòa 1, tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Theo lãnh đạo thành phố, nhằm thực hiện tốt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn, Phủ Lý phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao về trồng cây. Ngay từ những ngày đầu xuân đồng loạt 100% các xã, phường trên địa bàn thành phố đều tổ chức ra quân trồng cây đầu năm mới, góp phần làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho thành phố.

Thành phố Phủ Lý phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao về trồng cây năm 2024.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý. Đến nay Tiên Hải đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sản xuất vụ xuân năm 2024. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo, động viên bà con nhân dân khẩn trương tiến hành gieo cấy lúa xuân, đảm bảo hoàn thành 100% diện tích gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để gia tăng giá trị, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Làm việc với thành phố Phủ Lý, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã được lãnh đạo thành phố báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Phủ Lý đã lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Tết đón Xuân. Cùng với tập trung chỉ đạo cơ sở chuẩn bị các điều kiện hàng hóa phục vụ tốt nhu cầu của người dân, không để xảy ra biến động lớn về giá cả, Thành ủy, UBNĐ thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc sản xuất đầu xuân năm 2024, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.

Toàn thành phố đã tổ chức tốt việc cấp quà, tặng quà cho người có công với cách mạng, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam dioxin, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng số lượt người, hộ gia đình được tặng quà tính đến ngày 6/2/2024 là 27.663 đối tượng với tổng số tiền trên 9,82 tỷ đồng; chi trả trợ cấp tháng 1 và 2 cho người có công qua tài khoản an sinh xã hội cho 2.225/3.223 đối tượng với tổng kinh phí trên 10,7 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt; y tế, giáo dục được quan tâm; Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo... Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đầu năm 2024 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định... Thành phố Phủ Lý đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân tại xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý.

Gửi lời chúc mừng năm mới thành công mới, thắng lợi mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị ngay sau Tết thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền về những thành quả trong phát triển KT-XH năm 2023 của tỉnh, tạo niềm tin, khí thế phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.Tập trung tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ngay từ những ngày đầu năm mới đảm bảo sát thực, hiệu quả, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hoàn thành kế hoạch Tết trồng cây. Đôn đốc đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Mặt khác, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đưa các hoạt động trở lại bình thường. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Tại huyện Thanh Liêm

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, hòa chung khí thế hưởng ứng Tết trồng cây của cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Trương Quốc Huy đã gióng trống phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Liêm tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại khuôn viên Trường THCS xã Liêm Túc. Thông qua hoạt động ý nghĩa dịp đầu xuân mới nhằm động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Trương Quốc Huy gióng trống phát động phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Hà Nam nói chung và nhân dân huyện Thanh Liêm nói riêng đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây năm 2023, toàn huyện đã tập trung triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; kết quả đã trồng được 256.000 cây, đạt 160% KH; bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 203,35 ha đạt 100% KH. Nhiều doanh nghiệp, trường học và nhân dân đã tham gia trồng thêm cây xanh, cây ăn quả, trồng hoa tại khu vực sản xuất, hộ gia đình và trên các tuyến đường. Đặc biệt, Công ty Hon đa Việt Nam đã tài trợ trồng 2.900 cây dọc tuyến đường T1 trên địa bàn huyện đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. Theo kế hoạch, năm 2024 huyện Thanh Liêm phấn đấu trồng mới 170.000 cây nhân dân, bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 203,35 ha năm 2024 và phấn đấu đạt 790.000 cây giai đoạn 2021-2025.

Thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã nghe đại diện lãnh đạo huyện báo cáo nhanh về tình hình đón Tết vui xuân của Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng với  tổng số tiền trên 8,575 tỷ đồng.

Thanh Liêm phấn đấu trồng mới 170.000 cây nhân dân, bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 203,35 ha năm 2024 và phấn đấu đạt 790.000 cây giai đoạn 2021-2025.

Thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định, nguồn cung đầy đủ và phong phú, giá cả không có biến động lớn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sối nổi, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng, các vụ cháy nổ, phạm pháp hình sự…

Huyện cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường công tác điều hành lấy nước đổ ải, phục vụ sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng thời vụ. Đến nay, 100% diện tích đất nông nghiệp của huyện đã có nước để sản xuất; diện tích lúa đã gieo cấy đạt gần 30%; diện tích cây màu vụ Xuân đã trồng đạt 77,5% kế hoạch. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã sẵn sàng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, quân và nhân dân huyện lời chúc đầu xuân nhiều sức khỏe, may mắn, an khang và thịnh vượng. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu xuân mới của huyện Thanh Liêm. Để tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị huyện Thanh Liêm tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để mở rộng không gian phát triển; tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngay từ đầu năm... Tích cực chuẩn bị, tổ chức Lễ giao, nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện năm 2024 đảm bảo an toàn, chất lượng, đủ quân số. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân thăm quan, du lịch đầu xuân tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn dịp đầu xuân…

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top