Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023 | 15:38

Hà Nội xem xét đưa một số làng nghề ra khỏi danh mục làng nghề truyền thống

Trong danh mục về các làng nghề mai một cần rà soát, đề xuất đưa ra khỏi “Danh sách công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống” của UBND thành phố, chủ yếu nằm ở các huyện thuộc Hà Tây trước đây.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định ban hành danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành phố có 29 làng nghề đã bị mai một. Chiếm nhiều nhất là huyện Chương Mỹ có 8 làng nghề, gồm mây tre đan và mây song giang đan xuất khẩu ở các thôn: Lam Điền (xã Lam Điền), Yên Trường (xã Trường Yên), Thái Hòa (xã Hợp Đồng), Hạ Dục (xã Đồng Phú), Trung Cao (xã Trung Hòa), Lưu Xá (xã Hòa Chính), Yên Kiện (xã Đông Sơn), Bài Trượng (xã Hoàng Diệu).

Tại huyện Thanh Oai có 3 làng nghề, gồm: Mây tre đan xuất khẩu thôn Mùi (xã Bích Hòa); khâu bóng thể thao thôn Bùi Xá (xã Tam Hưng); may dân dụng, may công nghiệp thôn Giữa (xã Bích Hòa).

Huyện Phú Xuyên có 3 làng nghề: Cào bông thôn Xuân La (xã Phượng Dực); đan võng thôn Thao Nội (xã Sơn Hà); nghề mộc, cơ khí Kim Long Thượng (xã Hoàng Long).

Huyện Phúc Thọ 3 làng nghề: Chế biến nông sản thực phẩm thôn Hạ Hiệp, Hiếu Hiệp (xã Liên Hiệp); dệt thảm thôn Làng Đông (xã Phụng Thượng).

Quận Hà Đông có 2 làng nghề: Dệt vải thôn La Dương và dệt in hoa La Nội (phường Dương Nội).

Huyện Đan Phượng có 2 làng nghề: Cơ khí thôn Thúy Hội (xã Tân Hội); chế biến nông sản thực phẩm thôn Tháp Thượng (xã Song Phượng).

Huyện Thường Tín có 2 làng nghề: Cơ khí thôn Liễu Nội, dệt đũi tơ tằm thôn cống Xuyên (xã Nghiêm Xuyên).

Bên cạnh đó, các làng nghề mây tre giang đan xuất khẩu thôn Đông Mỹ (xã An Tiến, huyện Mỹ Đức); mây tre đan thôn Đồng Lư (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai); bông vải sợi Trung Thượng (xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa); làng nghề dệt Đồng Nhân (xã Đông La, huyện Hoài Đức); cốm Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và may cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm ).

Cốm Mễ Trì, may Cổ nhuế… “lọt” danh sách làng nghề đề xuất rút danh hiệu (ảnh minh họa: Internet).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, với 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước. Làng nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của các làng nghề cũng gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường sống.

Trước đó, trong giai đoạn 2017 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã rà soát 315 làng nghề; tiến hành đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm đối với 293 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 271 làng nghề được công nhận. Kết quả cho thấy, có 139 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chiếm 47,5%); 91 làng nghề ô nhiễm (chiếm 31%); 63 làng nghề không ô nhiễm (chiếm 21,5%). Trong đó, các nhóm ngành nghề có nhiều làng nghề gây ô nhiễm môi trường như: Nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, dệt, nhuộm, tái chế, gia công cơ kim khí.

Theo Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đến hết năm 2023 Hà Nội phải hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân loại mức độ, khắc phục ô nhiễm môi trường đối với 100% làng nghề đã được công nhận trên địa bàn thành phố và bảo đảm các tiêu chí về môi trường theo quy định.

Đến hết năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% chất thải nguy hại ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp được xử lý; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải; 100% làng nghề được công nhận, đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành; 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top