Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022 | 19:33

Hải Dương có tân Bí thư Tỉnh uỷ

Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

 

Chiều 27/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị, điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kì 2020 - 2025.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động ông Trần Đức Thắng làm Bí thư tỉnh Hải Dương và tặng hoa chúc mừng ông trên cương vị mới.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ sự quyết tâm sẽ nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triên của tỉnh. Tân Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị kế thừa những thành tựu, những bước phát triển vượt bậc, toàn diện sau 25 năm tái lập tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, năm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghi quyêt Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trần Đức Thắng (SN 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc), trình độ chuyên môn Tiến sĩ. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, ông từng đảm trách nhiều chức vụ.

Trước tháng 3/2013, ông Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tháng 4/2013, ông là Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính. Từ tháng 10/2018, ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Năm 2020, ông Thắng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ông Trần Đức Thắng tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII. Ngày 2/2/2021, ông tái cử chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Phạm Trang

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top