Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023 | 16:36

Hải Phòng khởi động Tháng Thanh niên năm 2023

Sáng 26/2, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và khai mạc Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc của thanh niên Hải Phòng, Tọa đàm “Thanh niên với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Tháng Thanh niên năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong Chuyển đổi số” với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ thành phố trong công cuộc Chuyển đổi số thành phố và quốc gia; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hải Phòng khởi động Tháng thanh niên năm 2023.

Tại Chương trình Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Thành đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng như: Tuần Lễ sách và Văn hóa đọc sẽ diễn ra trong trong 7 ngày (từ 26/2 - 4/3/2023) trong khuôn khổ tuần lễ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân thành phố sẽ tham quan hơn 60 gian hàng trưng bày đa dạng với các đầu sách theo chủ đề; các gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian hàng trưng bày sách về chủ quyền hải đảo Việt Nam, gian hàng đổi sách cũ lấy cây xanh cùng các chương trình văn hóa - văn nghệ bên lề đặc sắc. Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển 295 quận Đồ Sơn, thăm tặng quà cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng công trình thanh niên tặng Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ; tặng tủ sách thanh niên và phát động Cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm thời trang tái chế vì môi trường”...

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung triển khai các công trình thanh niên về “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”, Chuyển đổi số trong quảng bá du lịch Hải Phòng. Từng bước nâng cao lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Xây dựng các sản phẩm truyền thông về ứng xử văn minh của học sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội. Nghiên cứu thiết kế các bộ công cụ mẫu tuyên truyền trên nền tảng số; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để nắm bắt xu hướng, thị hiếu thanh niên; xây dựng các báo cáo khảo sát trên không gian mạng về những vấn đề đoàn viên, thanh niên thành phố quan tâm; kịp thời đề xuất các giải pháp với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phát huy cao khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động, phải quan tâm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của tổ chức Đoàn, tăng cường mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát huy, cống hiến. Lưu ý triển khai các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Hỗ trợ Chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tham gia hiệu quả vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Khẩn trương ứng dụng công nghệ số trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Xây dựng cổng thông tin việc làm, hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online. Tích cực hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phạm Trang

Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top