Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu năm 2023 nâng mức giải thưởng với tất cả các giải, Giải nhất từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng; Giải nhì từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng; Đồng giải ba từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng mỗi giải.
Sáng 31/8, UBND quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023.
Tại hội nghị ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng cho biết, năm nay Lễ hội chọi trâu được tổ chức với nhiều nét mới, Ban tổ chức cũng nâng mức giải thưởng với tất cả các giải. Cụ thể: Giải nhất từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng; Giải nhì từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng; Đồng giải ba từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng mỗi giải.
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng chung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí.
Tổng số trâu chọi tham gia là 16 trâu, trong đó mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu; 4 chủ trâu có trâu đạt giải nhất, nhì và đồng giải 3 năm 2022 mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.
Năm nay trâu được kiểm tra 3 lần, đến nay đã được 2 lần, ngày 2/8 (âm lịch) sẽ kiểm tra lần cuối trước khi tham gia lễ hội. So với các năm trước, trâu năm nay to hơn, có trâu to nhất từ trước đến nay vòng ngực 2m6, nặng 1,3 tấn.
Để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tổ chức lễ hội, Ban tổ chức đã tiến hành xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, du khách tham dự lễ hội và công tác kiểm soát lượng khách vào sân xem hội bảo đảm văn minh, an toàn.
Đồng thời lắp dựng, gia cố gia cố chắc chắn sân bãi để đảm bảo an toàn với các lớp hàng rào bằng hệ thống cọc bê tông và lưới B40 để đảm bảo an toàn. Phía Bắc và phía Nam sân vận động được bố trí 2 cổng thoát trâu bằng các cọc sắt gắn các lốp ô tô, ở giữa sân bố trí 2 cửa thoát hiểm cho các lực lượng phục vụ trong sân. Không để tình trạng trâu vượt ra ngoài – ông Tuấn cho biết thêm.
Giải nhất năm nay nâng từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội còn có các hoạt động bên lề như: ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023; ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống; đêm nhạc danh ca Ngọc Sơn; đêm nhạc dân gian sân đình…các hoạt động được tổ chức nhằm thu hút quảng bá du lịch Đồ Sơn.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2012.
Năm 2023, UBND quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu nhằm bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của quê hương.
Lễ hội gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ với những lễ nghi trang trọng, phần Hội với những pha đấu gay cấnbcủa những ông trâu được chọn lựa, huấn luyện kỳ công… mang đến cho du khách và nhân dân những ấn tượng đẹp về lễ hội.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.