Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022 | 13:54

Hải Phòng tiếp nhận trên 20 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tại Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 vào sáng nay (12/10) Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận số kinh phí các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ trên 20 tỷ đồng.

Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Từ tháng 10/2021 đến nay, Ủy ban MTTQVN TP. Hải Phòng, Cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động trên 14,24 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ người nghèo xây mới 194 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 11,57 tỷ đồng.  Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần hơn 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ giống vốn giúp hộ nghèo phát triển sản xuất 1,098 tỷ đồng.

Có thể thấy việc huy động, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố thời gian qua đã có đóng góp tích cực, quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và chương trình giảm nghèo, góp phần phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Bảo trao kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 07, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều Quôc gia giai đoan 2021-2025, trên địa bàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,4% (tương ứng 8.717 hộ), hộ cận nghèo là 2,34% (tương ứng 14.322 hộ). Trong đó, có nhiều hộ nghèo sâu, rất khó khǎn về nhà ở, không có sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

Tại Hội nghị phát động, ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban vận động Ngày vì người nghèo thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, để có thêm nguồn lực, chung tay cùng thành phố chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra, đến hết năm 2025, thành phố không còn hộ nghèo.

Tại Lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận số kinh phí các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ là 20 tỷ đồng.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top