Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022 | 15:35

Hải Phòng tiếp tục cắm phao tiêu khu vực di dời hộ nuôi ngao không phép

Ngày mai (22/9), lực lượng chức năng của huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép giai đoạn 1 trên khu vực biển huyện Kiến Thuỵ.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ cung cấp tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 38 do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng chủ trì vào sáng nay (21/9).

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ cho biết, ngày mai huyện sẽ tổ chức cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ cho biết, ngày mai huyện sẽ tổ chức cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép giai đoạn 1.

 

Huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng hiện có 89 hộ dân nuôi ngao không phép với diện tích 2.557,5ha. Khu vực di dời, giải toả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản không phép giai đoạn 1 với diện tích là 1.515 ha; có 41 bãi nuôi của 38 hộ gia đình, cá nhân, 47 chòi canh, tổng diện tích các bãi nuôi là 1.240 ha (trong đó, huyện Kiến Thụy 23 hộ, các quận trên địa bàn TP. Hải Phòng 7 hộ, Thái Bình 5 hộ, Thanh Hoá 2 hộ, Nam Định 1 hộ). Trong số những hộ dân giải toả đợt này, có 21/23 hộ có điều kiện kinh tế khá, 2/22 hộ có điều kiện kinh tế trung bình.

Theo ông Nguyến Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ: “Huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, đặc biệt là đối thoại với các hộ nuôi ngao. Đến thời điểm này, các hộ nuôi ngao cũng khẳng định căn cứ pháp lý là không đủ điều kiện nuôi ngao, nhưng hiện nay có nhiều hộ đề xuất được kéo dài thời gian để thu hoạch vì họ cũng đầu tư con giống, công để trông coi, họ để số tiền rất lớn ở dưới biển. Các hộ dân đang cư chú trên địa bàn huyện mà họ sống lâu năm bằng nghề biển có kiến nghị sau này thành phố quy hoạch vùng nuôi ngao mới thì có chính sách quan tâm để cho các hộ này tiếp tục được nuôi. Chúng tôi sẽ có những tổng hợp để báo cáo UBND thành phố”.

Ngày mai (22/9), lực lượng của huyện sẽ phối hợp với các lực lượng của thành phố tổ chức cắm phao tiêu giai đoạn 1 tại khu vực biển Kiến Thuỵ. Tổng số phao đã chuẩn bị 21 phao (gồm 5 phao xác định vùng di dời, 16 phao cắm xác định danh giới giữa các mỏ cát). Phương án dựng 4 chòi để bảo vệ các phao sau khi thả, thành lập tổ bảo vệ trông coi, phương tiện, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự giải quyết tập tung đông người ở các điểm tiềm ẩn cũng được triển khai phương án, Đến thời điểm này công tác chuẩn bị của huyện Kiến Thuỵ đã hoàn tất.

Phạm Trang

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top