Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022 | 22:20

Hải Phòng vinh danh 167 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2022

Tối 12/11, tại Khu di tích Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu TP. Hải Phòng năm 2022.

Đây là năm thứ 18 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hải Phòng được giao là cơ quan thường trực phối hợp Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ biểu dương.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1.67 tỉ đồng để khen thưởng 167 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Trong đó có 70 học sinh đoạt giải quốc gia các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật, viết thư quốc tế UPU, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022; 53 học sinh đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và đỗ vào các trường đại học, học viện trong và ngoài nước; 44 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong cả nước.

UBND TP. Hải Phòng tôn vinh 167 học sinh, sinh viên tiêu biểu thành phố năm 2022.

 

Phát biểu tại Lễ biểu dương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - ông Lê Khắc Nam cho biết, năm học 2021-2022, với sự cố gắng của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố vẫn duy trì ổn định và có những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Điểm trung bình thi môn tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 6,9 điểm; thứ hạng điểm thi tốt nghiệp tăng từ thứ 11 của năm 2021 lên xếp thứ 5 toàn quốc năm 2022; đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình môn Ngữ văn; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,58%; giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 86 học sinh tham gia đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc; có 2 dự án đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2022. Kết quả này đã kéo dài chuỗi thành tích - Hải Phòng là địa phương luôn dẫn đầu trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, đây là những thành tích rất đáng tự hào, khẳng định truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hải Phòng, đồng thời cho thấy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đang được đầu tư bài bản, đúng hướng, có sức lan tỏa rộng khắp trong học sinh, sinh viên thành phố. 167 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu được biểu dương ngày hôm nay là những bông hoa học tốt trong hàng nghìn bông hoa học tốt thành phố Hải Phòng báo công lên Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Phạm Trang

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top