Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023 | 10:37

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức cho Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 đã cơ bản hoàn thành. Huyện Na Hang (Tuyên Quang) đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi đến với lễ hội.

Thông tin từ UBND huyện Na Hang cho biết, huyện đã và đang phối hợp với nhiều cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023, quảng bá tiềm năng thế mạnh về miền đất, con người và phát triển du lịch của huyện Na Hang.

Chợ Đêm Na Hang trở thành điểm nhấn thu hút du lịch tới đây.

Về công tác chuẩn bị, Na Hang đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Skylink thống nhất về thời gian, địa điểm lắp đặt sân khấu, vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu cho tổng duyệt chương trình Liên hoan vào ngày 02/3; tổ chức Liên hoan dân vũ huyện Na Hang vào đêm 03/3; khai mạc Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023 vào đêm 04/3 tại quảng trường Na Hang. Cùng với đó, xây dựng kịch bản, các chương trình nghệ thuật và thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023 phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và các đài trong khu vực.

Đặc biệt, huyện Na Hang đã phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khảo sát, lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác lập Kỷ lục Việt Nam "Tuyến đường hoa Lê dài nhất Việt Nam'' hiện nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục.

Trong dịp này, Na Hang sẽ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố Chỉ dẫn địa lý Rượu Ngô men lá Na Hang, khi mới đây sản phẩm này được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Với sự kiện Festival Chè Shan tuyết Na Hang, huyện tiến hành bố trí không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm chè tại chợ đêm Na Hang. Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch chi tiết, thể lệ hội thi, tham mưu thành lập Ban giám khảo Hội thi “Bàn tay vàng chế biến chè” Na Hang năm 2023. Bố trí địa điểm tổ chức Hội thi sao chè; mua sắm bàn, bộ dụng cụ pha trà, bộ dụng cụ chế biến trà phục vụ Hội thi và các điều kiện cần thiết khác cho các gian hàng thưởng trà.

Quảng trường trung tâm huyện Na Hang là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023.

Các hoạt động chợ đêm và tuyến phố đi bộ, điểm cây hạnh phúc, hiện đang được các cơ quan, đơn vị chuyên môn chuẩn bị sản phẩm hàng hóa để bày, bán sản phẩm, trang trí lại tuyến phố đi bộ, chợ đêm và các khu vực khác trên địa bàn thị trấn Na Hang, tu sửa trang trí khu vực cây hạnh phúc phục vụ du khách Check in và thưởng trà.

Tại Năng Khả, xã đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động ngoài trời như: cắm trại; biểu diễn chương trình giao lưu văn nghệ; giao hữu bóng chuyền hơi; bịt mắt bắt gà, bịt mắt bắt lợn, trang trí mô hình đèn led; chỉnh trang các điểm để du khách chụp ảnh (check in); chợ quê; tổ chức không gian thưởng trà phục vụ du khách tại Phiêng Bung.

Người dân xã Hồng Thái đang tích cực chăm sóc vườn lê để chuẩn bị cho Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023.

Trong khi đó, xã Hồng thái đang phối hợp chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, các môn thể thao; thi thêu khăn, vẽ sáp ong trên trang phục người Dao Tiền; thi hái chè, sao chè; thưởng trà; tham quan trải nghiệm vườn lê, vườn chè cổ thụ; tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, đi bộ, checkin tuyến đường hoa lê, săn mây, ngắm hoàng hôn; trải nghiệm ẩm thực dân tộc, nhảy lửa dân tộc Dao Đỏ...

Vẽ sáp ong trên trang phục người Dao tiền.

Đặc biệt, xã đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các khu vực trung tâm xã, dọc tuyến đường hoa lê, khu vực vườn Lê thôn Khâu Tràng, khu vực đồi Đòn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, nghỉ và các dịch vụ khác phục vụ du khách; tập huấn và tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ du khách đến với lễ hội.

Tại điểm bay dù lượn (đồi Đòn), Công ty TNHH đầu tư thương mại và Dịch vụ du lịch Na Hang đã hoàn thiện 10 lều lưu trú với sức chứa tối đa 50-60 người/ đêm. Thi công, lắp đặt khu nhà vệ sinh (có bể phốt) đảm bảo yêu cầu vệ sinh, nhà tắm để phục vụ nhu cầu của khách lưu trú. Thi công, lắp đặt nhà điều hành, lễ tân, cung cấp các dịch vụ như: Cafe, giải khát, dự kiến, đến ngày 28/02/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị để đón khách.

Du khách trải nghiệm tại vườn lê Hồng Thái.

Để đảm bảo công tác lưu trú, huyện Na Hang đã thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm tra, tuyên truyền các khách sạn, nhà nghỉ, Homestay trên địa bàn thị trấn Na Hang và các xã trên địa bàn huyện, niêm yết giá dịch vụ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ăn uống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự theo quy định.

Huyện Na Hang đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến với Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top