Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 | 16:7

Hơn 1.400 thanh niên ở TT- Huế háo hức lên đường nhập ngũ

Thừa Thiên- Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023, trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 200 thanh niên vào lực lượng công an.

Sáng nay 6/2, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 với không khí vui tươi, phấn khởi. Công tác giao nhận quân diễn ra long trọng, đúng thời gian, đảm bảo nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Thừa Thiên- Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023.

Thừa Thiên- Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023.

Trong đợt giao quân năm 2023, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, gồm: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324 và 200 thanh niên vào lực lượng Công an.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế động viên và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế động viên và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, chất lượng tuyển quân tại Thừa Thiên- Huế có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng tăng từ 6 đảng viên (2022) lên 14 đảng viên (2023), độ tuổi từ 18-21 tuổi chiếm phần lớn với 77,2%. Có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 18 Đảng viên; 101 thanh niên dân tộc ít người; 1.002 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, chiếm hơn 76,4%.

Chất lượng tuyển quân tại Thừa Thiên- Huế có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số.

Chất lượng tuyển quân tại Thừa Thiên- Huế năm nay có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số.

Tại buổi giao nhận quân, nhiều tân binh phát biểu ý kiến bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, mang sức trẻ để đóng góp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh đều quyết tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Các tân binh đều quyết tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Dịp này, lãnh đạo trung ương, Thừa Thiên- Huế, các ban ngành… đã đến tham dự, động viên và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top