Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 | 13:0

Huyện Bình Sơn thả con giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với UBND xã Bình Minh, HTXNN xã Bình Minh tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2023); Thực hiện Chương trình thả tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2023,  sáng nay (25/3),  Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Minh, HTXNN xã Bình Minh tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ gìn tính đa dạng sinh học tại đập Đá Giăng, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn.

Thả con giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ gìn tính đa dạng sinh học tại đập Đá Giăng, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn.

 

Theo đó, 111.000 con tôm càng xanh post 20, 3.000 con cá trạch lấu và 5.000 con cá thác lát giống được thả tại đập Đá Giăng, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn.

Nguồn tôm giống và cá giống được lấy từ Trung tâm giống tỉnh Quảng Ngãi. Đây là giống tôm, cá có giá trị kinh tế, thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, sinh sản và phát triển nhanh trong môi trường tự nhiên.

Những năm gần đây, tình trạng khai thác thủy sản quá mức, không đúng quy định, tận thu, tận diệt vẫn còn diễn ra làm suy giảm đáng kể số lượng, chủng loài thủy sản, dẫn đến nguồn lợi thủy sản trong các vùng nước tự nhiên ngày càng suy giảm đáng kể, đặc biệt là vùng biển ven bờ.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top