Chiều 22/9, tại Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ công nghiệp nông nghiệp
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động ngành Công Thương của 28 tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Hội chợ lần này đã thu hút 150 đơn vị, doanh nghiệp với 400 gian hàng đến từ 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia. Các gian hàng chủ yếu tập trung trưng bày, giới thiệu các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Ông Mai Xuân Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội chợ
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chào mừng các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp khu vực phía Bắc đã đến tham dự hội chợ tại tỉnh Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý, sản xuất, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh, thiết lập hệ thống, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa trong khu vực.
Các sản phẩm công nghiệp nông nghiệp trưng bài tại hội chợ
Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và dịch vụ, văn hóa du lịch của tỉnh đến với các tỉnh thành trong cả nước, là cầu nối giúp các địa phương, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu, mở rộng thị trường và cơ hội liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, phát triển.
Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội chợ
Cũng tại buổi lễ khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai của Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm, sự nỗ lực tham gia của các cơ quan, đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn đối với tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để sự kiện diễn ra quy mô, chất lượng cho sự kiện quan trọng của Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2022.
Sự tham gia tích cực của các Sở Công thương 28 tỉnh, thành phố trong khu vực và một số địa phương ngoài khu vực, là cơ hội để các địa phương giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm tiêu biểu cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ
Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị và doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động tham quan, mua sắm của nhân dân.
Cũng tại lễ, Ban tổ chức hội chợ cũng đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022, cho 105 trong tổng số 141 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022.
Hội chợ diễn ra từ ngày 22-27/9 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.
Xuân Sơn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.