Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2023 | 16:6

Khai mạc Ngày hội Việc làm Thừa Thiên- Huế năm 2023

Sáng 20/5, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên- Huế tổ chức "Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh năm 2023".

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đánh chiêng khai mạc Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh năm 2023

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đánh chiêng khai mạc Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh năm 2023

Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023 với nhiều nội dung liên quan đến tư vấn, tuyển dụng, tọa đàm và sự tham gia của 45 đơn vị, doanh nghiệp và hơn 3.000 người lao động. Ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh năm nay với nhu cầu tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu và tuyển dụng 5.000 vị trí việc làm trống trong, ngoài nước và du học.

Tại ngày hội, bố trí 40-50 gian hàng dành cho các đơn vị, doanh nghiệp là các trường cao đẳng, đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu quảng bá, kết hợp phỏng vấn và 30 bàn phỏng vấn dành cho đơn vị phỏng vấn tuyển dụng lao động và tư vấn tuyển sinh.

Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn.

Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2023 thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn.

Ngày hội là dịp cung cấp thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, giúp người lao động, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lao động thất nghiệp, người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên- Huế. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tại ngày hội còn giúp người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và tham gia thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, từ đó có cơ hội tìm việc, học nghề phù hợp.

Ngày hội Việc làm là dịp cung cấp thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, giúp người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Ngày hội Việc làm là dịp cung cấp thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, giúp người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Ngày hội Việc làm – Tư vấn tuyển sinh năm 2023” là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và mang tính đột phá, đặc biệt trong trạng thái phục hồi kinh tế hiện nay, cần được tổ chức thường xuyên nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động; tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trường đại học với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ngày hội lần này có tổ chức chương trình giao lưu với Chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm bền vững” qua đó góp phần kết nối, giao lưu cũng như giải đáp các vấn đề quan tâm của các cá nhân, tổ chức về việc làm, chính sách về pháp luật lao động, đào tạo.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top