Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023 | 10:15

Khẳng định vai trò, vị trí trong hoạt động báo chí trên địa bàn

Vượt qua mọi khó khăn, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của Kinh tế nông thôn đã nỗ lực thông tin đầy đủ những sự kiện lớn, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoạt động Hội Làm vườn và phong trào phát triển kinh tế VAC, vườn mẫu... trên địa bàn.

Đánh giá của lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí ở địa phương đã khẳng định điều đó.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh Đậu Tùng Lâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội

Tạp chí Kinh tế nông thôn, tiền thân là Báo Kinh tế nông thôn, với hai loại hình báo in và báo điện tử, đã đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, cổ vũ cho cái đẹp, cái tốt, vừa đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Văn phòng Đại diện Bắc Trung bộ của Tạp chí đóng trên địa bàn Hà Tĩnh luôn chấp hành nghiêm các các quy định,  yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và cơ bản thực hiện tốt, đúng tôn chỉ, mục đích. Năm 2022, Tạp chí đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Tạp chí Kinh tế nông thôn truyền tải nhiều tin, bài chất lượng, nhất là trong tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đơn vị. Qua Kinh tế nông thôn, nhiều mô hình kinh tế, nhiều sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được giới thiệu, quảng bá rộng rãi. Việc thông tin, tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế của Tạp chí đã góp phần giúp người dân trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin thiết thực, bổ ích, nâng cao nhận thức, hiểu biết để lan tỏa các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó,Tạp chí cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân ái, kêu gọi, huy động nguồn lực, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chương trình xoá đói, giảm nghèo, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Mừng xuâna Quý Mão 2023, nhân kỷ niệm 35 năm ngày Kinh tế nông thôn xuất bản ấn phẩm đầu tiên, xin kính chúc Tạp chí Kinh tế nông thôn và Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ tại Hà Tĩnh luôn giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Tạp chí, tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, luôn giành trọn niềm tin của bạn đọc.

Ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi: Góp phần tạo môi trường hoạt động báo chí ngày càng sôi động

Tháng 01/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã xem xét hồ sơ đăng ký phóng viên thường trú và đã chấp thuận cho Báo Kinh tế nông thôn (nay là Tạp chí Kinh tế nông thôn) cử phóng viên hoạt động thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 12 năm qua, phóng viên thường trú của Kinh tế nông thôn trên địa tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng quy định của pháp luật, đã đăng tải thường xuyên các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tỉnh, góp phần làm cho môi trường hoạt động báo chí ngày càng sôi động, hiệu quả, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi đến đông đảo độc giả trong nước và nước ngoài. Qua đó tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tạp chí đã tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp; về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây cây trồng, vật nuôi…

Phóng viên thường trú đã bám sát các sự kiện, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày để thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ về mọi diễn biến của tình hình đất nước, của tỉnh, đáp ứng tốt quyền và nhu cầu được thông tin của người dân; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo đúng định hướng thông tin của các cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí.

Ngoài ra, phóng viên thường trú đã tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện do Hội Nhà báo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Nguyễn Quang Huy: Luôn đồng hành với sự phát triển của Hải Phòng

Văn phòng Đông Bắc Bộ - Tạp chí Kinh tế nông thôn thành lập từ năm 2018, đặt tại thành phố Hải Phòng, với trách nhiệm là đơn vị đầu mối của Tạp chí tại địa phương. Văn phòng đã từng bước khẳng định vai trò trong hoạt động báo chí của thành phố với nhiều bài viết bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

Phóng viên của Văn phòng tích cực, chủ động khai thác thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền có tác động tốt đến xã hội, phản ánh các tồn tại trong công tác quản lý tại địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý, phản bác các thông tin sai sự thật. Văn phòng đã xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền về chủ trương, quyết sách lớn của thành phố, góp phần ổn định dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Năm 2022, Văn phòng đã có xây dựng 30 bài, 200 tin tuyên truyền về thành phố Hải Phòng, trong đó có nhiều bài viết nổi bật được các cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Văn phòng thực hiện nghiêm túc các quy định tại địa phương, tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí của thành phố, tham dự các cuộc họp báo, tiếp xúc nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và gặp mặt dịp cuối năm.

Là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng luôn quan tâm đến Văn phòng Đông Bắc Bộ - Tạp chí Kinh tế nông thôn,  hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định, cung cấp và chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên có thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Kinh tế nông thôn xuất bản ấn phẩm đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, kính chúc Tạp chí Kinh tế nông thôn, Văn phòng Đông Bắc Bộ ngày càng phát triển, luôn chia sẻ và đồng hành với thành phố trong công tác tuyên truyền năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Nữ Lan Oanh, Phó Chánh Thanh tra - Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An: Kinh tế nông thôn luôn bám sát tôn chỉ, mục đích 

Ở góc độ quản lý báo chí, chúng tôi thấy Báo Kinh tế nông thôn (nay là Tạp chí Kinh tế nông thôn) là một trong những đơn vị đặt Văn phòng đại diện sớm nhất tại Nghệ An, duy trì được sự hoạt động đều đặn và có sự phát triển bền vững. Dù trải qua nhiều thăng trầm, biến động, nhưng là cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, đây là cơ quan báo chí tham dự giao ban báo chí thường kỳ hàng tháng đầy đủ nhất và thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của tỉnh Nghệ An đúng theo định hướng.

Bà Nguyễn Nữ Lan Oanh (đứng) công bố quyết định kiểm tra Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn ngày 13/4/2022.

Qua kiểm tra hoạt động báo chí vào giữa năm 2022, Tạp chí Kinh tế nông thôn là cơ quan đại diện được chúng tôi kiểm tra đầu tiên và thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ nhất. Các hoạt động khác như tuyên truyền quảng cáo, giải quyết đơn thư, đặt biển hiệu văn phòng, cấp giấy giới thiệu… đều đúng quy định của pháp luật.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Kinh tế nông thôn xuất bản ấn phẩm đầu tiên, chúc Tạp chí ngày càng lớn mạnh, luôn được bạn đọc, bạn viết yêu mến, quý trọng.

 

Nhóm P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top