Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022 | 19:55

Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên cuối năm 2022 sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều 25/11, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên thông báo tóm tắt về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp lần này. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 7-9/12/2022 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Phú Yên.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết, đồng thời thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bà Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu kết luận tại buổi họp báo

Các câu hỏi của phóng viên đặt ra xung quanh những nét mới của kỳ họp, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động giám sát tại kỳ họp… được Thường trực HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan giải đáp và làm rõ.

Kết luận buổi họp báo, bà Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, nhà báo và mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh, các báo, tạp chí Trung ương thường trú trên địa bàn tăng cường tuyên truyền chuyển tải toàn bộ nội dung trước, trong và sau kỳ họp, phản ánh kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri về các nội dung trình tại kỳ họp tới cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi, giám sát, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top