Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024 | 16:20

Lâm Đồng: Sản xuất dâu tằm tơ được mùa, được giá trong dịp đầu năm

Chỉ trong hai tuần đầu năm 2024, giá tơ thô xuất khẩu đã tăng trở lại mức 63 USD/kg, giúp kim ngạch xuất khẩu dâu tằm tơ của tỉnh Lâm Đồng đạt gần 3 triệu USD.

 

Một dây chuyền ươm tơ. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Đầu năm 2024, nhiều đơn vị và người dân sản xuất, kinh doanh dâu tằm tơ ở Lâm Đồng đã "trúng lớn" khi mặt hàng này vừa được mùa, được giá trong sản xuất cũng như xuất khẩu.

Chỉ trong hai tuần đầu năm 2024, giá tơ thô xuất khẩu đã tăng trở lại mức 63 USD/kg giúp kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đạt gần 3 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu chính tơ tằm thô của Lâm Đồng là Ấn Độ và Trung Quốc.

Các công ty sản xuất tơ tằm thô xuất khẩu lớn gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tơ tằm Hua Long Lâm Đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Vạn Hạnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tơ tằm Ba Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tơ lụa Minh Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Sang.

Trong khi đó, người trồng dâu nuôi tằm tại các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà, Đạ Tẻh… cũng rất phấn khởi khi mức giá kén tằm đang tăng cao trong dịp đầu năm. Hiện giá kén tằm được thương lái thu mua với mức 195.000-200.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với dịp cuối năm 2023.

Thống kê năm 2023, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 16.000 hộ nông dân, 5 làng nghề, 45 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã trồng dâu, nuôi tằm.

Tổng diện tích dâu tằm khoảng 9.800ha, sản lượng lá dâu ước đạt 247.000 tấn, tương ứng sản lượng kén 16.000 tấn, sản lượng sợi tơ các loại trên 2.000 tấn.

Giá trị diện tích trồng dâu, nuôi tằm trong tỉnh Lâm Đồng bình quân khoảng 350-400 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận thu được khoảng 50% doanh thu.

Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu mặt hàng tơ tằm thô tại Lâm Đồng xấp xỉ 72 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.

 

Theo TTXVN/Vietnam+
Ý kiến bạn đọc
Top