Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023 | 20:53

Lần đầu tiên Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu

Chiều 25/4, tại Quảng trường TP. Quy Nhơn, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Hexa Media tổ chức khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế năm 2023.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định: Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết: Việc tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước. Với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, là điểm đến không thể thiếu của du lịch Duyên hải Nam Trung bộ, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư phát triển du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, dần khẳng định thương hiệu là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Đông đảo người dân và du khách thích thú khi chiêm ngưỡng các khinh khí cầu

Tại ngày hội, có 12 quả khinh khí cầu lớn đường kính 25-28m, bay cao từ 300-500m, có thể chở 2 du khách. Để có được trải nghiệm chân thực nhất, du khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức bay khinh khí cầu: bay tự do hoặc bay neo tại chỗ. Bay tự do được tổ chức dự kiến vào 6 lần hàng ngày, mỗi lượt chở 2-3 khách cùng phi công; khinh khí cầu bay ở độ cao 300-500m và bay xa từ 5-10km tính từ điểm cất cánh.

Bên cạnh các hoạt động du lịch trải nghiệm khinh khí cầu, du khách còn được hòa mình vào không gian vui chơi, giải trí, ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Lễ hội ẩm thực diễn ra từ 10h đến 22h hàng ngày xuyên suốt thời gian diễn ra Lễ hội Khinh khí cầu. Du khách được du lịch đến các vùng miền trên cả nước bằng hình thức trải nghiệm các món ăn tại 20 gian hàng ẩm thực đặc trưng Bình Định và các vùng miền.

Ông Phạm Đỗ Hoàn, đại diện Ban Tổ chức cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế. Với sự chỉn chu, chuyên nghiệp và kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu tại một số địa phương cùng với những điều kiện thuận lợi vốn có mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất biển Quy Nhơn; chúng tôi hy vọng rằng mùa lễ hội biển của Bình Định nói chung cũng như Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế “Quy Nhơn, Bình Định  - Thiên đường biển” nói riêng sẽ mang đến cho du khách thật nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top