Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023 | 13:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bắt đầu từ 9h sáng nay (24/8) theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng. Nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng, gửi vòng hoa và ghi sổ tang cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng từ 9h sáng nay.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng!

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Tiếp đến, Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Theo Ban Tổ chức, Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tổ chức vào hồi 9h ngày 24/8 đến 7h ngày 26/8. Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen (1,2x0,2) để gắn vào vòng hoa. Lễ truy điệu vào hồi 7h ngày 26/8. Sau đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được an táng tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang, bày tỏ niềm thương tiếc cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng; thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 20h20 ngày 22/8 (tức ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão) tại nhà riêng.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top