Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023 | 20:31

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; chúc Tết người cao tuổi trên địa bàn huyện Yên Sơn; thăm và chúc Tết nhân viên tuần rừng, lực lượng kiểm lâm tại các trạm, chốt bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh và các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên.

    

    

Lãnh đạo Sở thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các thời kỳ.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp thăm, chúc Tết người cao tuổi tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT thăm, chúc Tết các Chốt bảo vệ rừng.

 

 

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  thăm, chúc Tết 5 xã trên địa bàn huyện Hàm Yên.

       

Công đoàn cơ sở thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trong dịp này các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết cho 31 trạm, chốt bảo vệ rừng và 25 hộ gia đình chính sách, gia đình cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền thăm hỏi là trên 40 triệu đồng. Mong rằng các đồng chí cán bộ, nhân viên cố gắng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top