Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024 | 8:58

Lễ hội Đảo Dấu Đồ Sơn - điểm đến không rác nhựa

Với thông điệp “Chung tay vì đảo Hòn Dấu - điểm đến không rác nhựa”, ngày 10/3, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng tổ chức lễ dâng hương, thượng cờ Lễ hội đảo Dấu năm 2024. Lễ hội diễn ra từ ngày 10-18/3.

Theo Ban tổ chức quận Đồ Sơn, sau các nghi lễ dâng hương kính cáo các vị tôn thần diễn ra tại Đền Nghè (phường Vạn Hương) là nghi Lễ thượng cờ khai hội tại Đảo Dấu, đây là nghi lễ văn hoá tâm linh truyền thống, mở đầu cho Lễ hội tại Đảo Dấu (Đồ Sơn).

Lễ hội diễn ra từ ngày 10/3 đến hết ngày 18/3.

Lễ thượng cờ được tổ chức với ý nghĩa không chỉ cầu mong “phong điều vũ thuận”, “quốc thái dân an” mà còn nhắc nhở các thế hệ con cháu giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ về quê hương; lòng tôn kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công “khai sơn phá thạch”, lập nên mảnh đất Đồ Sơn; khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Nhân dân và du khách được phát túi bảo vệ môi trường.

Điểm mới năm nay tại Lễ hội là với thông điệp “Chung tay vì đảo Hòn Dấu - điểm đến không rác nhựa”, Ban tổ chức chuẩn bị hàng nghìn túi vải bảo vệ môi trường để phát cho các đoàn, du khách mang lễ, đồ ăn lên đảo, khuyến khích người dân, du khách mang rác về lại đất liền. Trên túi vải bảo vệ môi trường in những dòng chữ nhắn nhủ du khách “Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh”, “Đừng để lại gì ngoài những dấu chân” để đảo Hòn Dấu luôn sáng - xanh - sạch đẹp - văn minh.

Tại Lễ hội năm nay, ngoài những nghi lễ truyền thống là những hoạt động văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc cùng với Chương trình Liên hoan Diễn xướng Hát văn và Hát Chầu văn Đồ Sơn mở rộng lần 2 (diễn ra vào 2 tối 17/3 và 18/3), chương trình do Nghệ nhân ưu tú Hoàng Gia Nhật (tức Hoàng Gia Bổn) - Thủ nhang Đền Long Sơn (Đền Cô Chín Suối Rồng - Đồ Sơn)- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tín ngưỡng Thờ Mẫu Hải Phòng dàn dựng.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top