Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023 | 21:29

Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 10/1, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết Kinh tế tập thể (KTTT)và hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh HTX năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hà Tĩnh hiện có 3 liên hiệp HTX, 1.020 HTX, 2.942 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, thời gian qua KTTT Hà Tĩnh đã từng bước đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, nhất là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh hiện có 3 liên hiệp HTX, 1.020 HTX, 2.942 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực (Trong ảnh HTX Sản xuất, chế biến và dịch vụ thủy hải sản Hoài Yến)

Tuy vậy, khu vực KTTT Hà Tĩnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Số lượng HTX, tổ hợp tác tăng song tỷ lệ HTX, tổ hợp tác hiệu quả còn khiêm tốn; việc hấp thụ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT của Trung ương, của tỉnh còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX; nội tại HTX còn yếu kém...

Năm 2022, khu vực KTTT, HTX đối mặt nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 song vẫn nỗ lực duy trì ổn định chuỗi sản xuất kinh doanh, hoạt động hiệu quả và thực chất hơn. Nhiều HTX chủ động đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nên hiệu quả tăng dần. Việc chuyển đổi số trong phát triển HTX nông nghiệp đã có những kết quả nhất định.

Qua 3 năm triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), Hà Tĩnh có 249 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao, trong đó có 105 sản phẩm của 106 HTX, tổ hợp tác. Năm 2022, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã phối hợp hỗ trợ các HTX tham gia các hội chợ, kết nối cung cầu tại nhiều tỉnh, thành cả nước đạt hiệu quả cao...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên minh HTX Hà Tĩnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh.

Năm 2023, Liên minh HTX Hà Tĩnh đặt mục tiêu thành lập mới từ 30 - 40 HTX/năm; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả khá, giỏi tăng bình bình quân 10%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực KTTT thể đạt 10%/năm; phấn đấu hằng năm sản phẩm của HTX, tổ hợp tác đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP trên 50%/tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên minh HTX Hà Tĩnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top