Trong cùng ngày đã xảy liên tiếp 2 vụ cháy rừng ở tỉnh Quảng Trị, hỏa hoạn đã gây thiệt hại hơn 20 ha rừng trồng của người dân.
Ngày 18/5, thông tin từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (Quảng Trị), tại khu vực Tiểu khu 592A, thuộc địa phận xã Linh Trường (huyện Gio Linh) - lâm phần quản lý của đơn vị này vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn.
Hỏa hoạn đã làm thiệt hại 20 ha rừng trồng của người dân ở Quảng Trị. Ảnh: N L
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 17/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng trồng thuộc Tiểu khu 592A – thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Do thời tiết nắng nóng, khô hanh nên ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan rộng ngay sau đó.
Nhận được tin báo, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải huy động hàng chục cán bộ, nhân viên nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với người dân địa phương để dập tắt ngọn lửa.
Do khu vực xảy ra vụ cháy cách xa khu dân cư, khu rừng nơi hỏa hoạn thảm thực bì nhiều và rừng sau khai thác có nhiều cành lá khô nên khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Đến khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy ảnh hưởng 18 ha rừng, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Cùng ngày 17/5, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực rừng trồng ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã gây thiệt hại 3 ha rừng keo 3 năm tuổi của người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.