Nông dân trồng mãng cầu xiêm tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL phấn khởi vì đầu ra thuận lợi và bán được giá cao.
Thu hoạch mãng cầu xiêm tại huyện Cờ Ðỏ (Cần Thơ).
Hiện trái mãng cầu xiêm được nông dân bán cho thương lái ở mức 24.000-25.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước và những tháng đầu năm 2022.
Giá tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung có phần hạn chế. T
rái mãng cầu xiêm không chỉ được tiêu thụ mạnh ở dạng trái tươi mà còn được nhiều doanh nghiệp và hộ dân chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng như trà mãng cầu, nước ép mãng cầu, rượu mãng cầu, mứt và các loại bánh kẹo để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.