Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022 | 14:59

Năm 2022, Sơn La đón khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch

Dự kiến lượng khách du lịch đến với Sơn La trong năm 2022 ước đạt 3,2 triệu người, bằng 3,51 lần; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 3,29 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022 là năm du lịch tỉnh Sơn La đạt được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật như: Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022", tại lễ trao giải của Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards 2022 vừa diễn ra tháng 11 năm 2022. Bên cạnh đó,  khu du lịch Quốc gia Mộc Châu cũng đã giành 2 hạng mục trên hệ thống giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards): "Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu châu Á" năm 2022.

Năm 2022, lượng khách du lịch đến Sơn La ước đạt 3,2 triệu người.

Không dừng lại ở đó, năm 2022, tỉnh Sơn La vinh dự được lựa chọn là một trong những điểm được các thí sinh dự thi vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đi qua cùng với các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11, các thí sinh đã đến các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La trải nghiệm các hoạt động văn hóa cộng đồng, quay phim, chụp ảnh truyền thông, giới thiệu bản sắc văn hóa, điểm du lịch nổi tiếng…

Mới đây, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022".

Đặc biệt, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là cơ hội khẳng định vị trí vai trò của du lịch Sơn La trên bản đồ du lịch Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới. Qua các hoạt động truyền thông của cuộc thi hình ảnh du lịch Sơn La được lan tỏa ra thế giới. Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đến hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La và thành phố Sơn La.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top