Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022 | 9:0

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giảm 2,5-3% số hộ nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, giai đoạn 2021 – 2025 mà tỉnh Hòa Bình mới ban hành thì tỉnh này phấn đấu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5-3%, huyện nghèo giảm từ 4% trở lên.

Mục đích hằm thực hiện giảm nghèo bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Hòa Bình đặt mục tiêu, 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được tập huấn nâng cao năng lực sinh kế.

 

Trên cơ sở đó, tỉnh phấn đấu giảm số hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 23.095 hộ (giảm 5.615 hộ), chiếm 10,39%; hoàn thành 49 công trình phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện nghèo (bao gồm 31 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 18 dự án khởi công mới năm 2023); xây dựng và nhân rộng các mô hình dự án giảm nghèo thành công.

Tỉnh này cũng đặt mục tiêu, 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được tập huấn nâng cao năng lực sinh kế; phấn đấu hỗ trợ mỗi hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có khả năng năng lao động, có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng tập huấn kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, lập kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 90% các hộ gia đình sinh sống ở địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông…

Tổng nhu cầu vốn thực hiện năm 2023 là 370.424,3 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 336.623 triệu đồng; ngân sách địa phương 33.662,3 triệu đồng; ngân sách huy động khác là 139 triệu đồng.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top