Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022 | 21:32

Nam Đàn tập huấn nâng cao năng lực "giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu” cho đội xung kích PCTT

Ngày 26/10, tại xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn), Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Nam Đàn tổ chức lớp tập huấn "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu” đội xung kích phòng chống thiên tai.

Các thành phần tham gia là dân quân tự vệ, công an xã, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội Liên hiệp phụ nữ, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng, công chức văn phòng - thống kê, công chức văn hóa - xã hội, y tế xã và cán bộ xóm.

Toàn cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT Nam Đàn)

Từ ngày 26 - 28/10, các học viên sẽ được tiếp thu một số nội dung tổng quan về thiên tai và các hoạt động phòng ngừa. Đồng thời hướng dẫn tổ chức hộ gia đình phòng chống thiên tai; hướng dẫn kỹ năng chằng chống nhà cửa khi có bão.

Và một số hoạt động cơ bản trong ứng phó thiên tai đối với khu vực nguy cơ cao, khắc phục hậu quả thiên tai. Một số kỹ năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong ứng cứu sập đổ công trình, một số kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu…

Lớp tập huấn là cơ sở để triển khai xây dựng, củng cố đội xung kích một cách đồng bộ

Lớp tập huấn là cơ sở để triển khai xây dựng, củng cố đội xung kích một cách đồng bộ

Lớp tập huấn là cơ sở để UBND, BCH PCTT cấp xã triển khai xây dựng, củng cố Đội xung kích một cách đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thiên tai và điều kiện cụ thể của từng vùng, khu vực nhằm nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top