Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023 | 21:25

Nghệ An đón và phục vụ khoảng 780 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nghệ An đón và phục vụ khoảng 780 nghìn lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, Sở Du lịch Nghệ An đảm bảo tham gia trực đầy đủ, thông tin liên lạc đảm bảo, cập nhật thường xuyên tình hình lượng khách du lịch, các thông tin hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện việc chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

Đông đảo du khách về với Cửa Lò dịp nghỉ lễ.

Dịp nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài trong vòng 05 ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân. Vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và hoạt động trải nghiệm sôi nổi để đón du khách về phố biển Cửa Lò.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách mỗi lần về Nghệ An.

Dự ước trong 5 ngày lễ (từ 29/4-03/5/2023), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 780.000 lượt khách du lịch, bằng 110 % so với năm 2022, trong đó khách lưu trú ước đạt 330.000 lượt. Công suất phòng bình quân ước đạt 80-85%. 

Tổng thu du lịch tỉnh Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 ước đạt 1.500 tỷ đồng

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top