Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023 | 18:59

Nhiều địa phương siết chặt công tác PCCC

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình đó nhiều địa phương mạnh tay triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Bắc Giang yêu cầu tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân biết, tự giác chấp hành.

Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

Nhà máy, khu công nghiệp luôn có nhiều lao động làm việc nên yêu cầu phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đặt lên hàng đầu.

Công an tỉnh tập trung rà soát các cơ sở thuê trọ tập trung đông người, các lán trại tạm phục vụ thi công công trình trong và ngoài khu công nghiệp (KCN) đưa vào diện quản lý về PCCC, không để sót, để lọt loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, KCN, cụm công nghiệp (CCN), các nhà lán trại tạm thi công các công trình trong và ngoài các KCN, cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong quá trình thi công xây dựng công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

Sở Xây dựng kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các nhà thầu thi công xây dựng khi không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với công trình đang xây dựng và khu vực nhà ở của công nhân xây dựng. Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các công trình xây dựng thuộc diện cấp phép xây dựng và khu vực nhà ở tạm của công nhân xây dựng công trình.

Ban Quản lý các KCN đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp đầu tư vào KCN thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH từ khâu triển khai thi công xây dựng và cả trong quá trình hoạt động. Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các công trình xây dựng và khu vực nhà ở tạm của công nhân xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với địa bàn trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như: Nhà chung cư, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các KCN, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke. Chỉ đạo rà soát, tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các công trình xây dựng và khu vực nhà ở tạm của công nhân xây dựng công trình trong phạm vị quản lý.

Trước đó vào đêm 26/10, một lán trại dành cho công nhân xây dựng của một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra cháy khiến một người tử vong. Chưa kể vụ cháy xe ô tô chở công nhân đi làm tại khu công nghiệp cũng xảy ra trước đó không lâu cũng đặt ra cần phải đảm bảo an toàn hơn nữa trong phòng cháy chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp.

Quảng Bình mạnh tay với các cơ sở không bảo đảm phòng cháy chữa cháy

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình của 5 cơ sở kinh doanh trên địa bàn do không bảo đảm an toàn về PCCC.

Cụ thể, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm: Cửa hàng điện máy Tuấn Việt (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch); công trình kho gạch men số 1 thuộc Công ty TNHH VLXD Hải Anh (thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới); công trình nhà ở dịch vụ cho thuê Quý Phương (TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới); cơ sở Trạm cân Huyền Anh (phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) và công trình kho gạch men thuộc Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ xây dựng Hiệp Thương (thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới).

Công trình nhà ở dịch vụ cho thuê Quý Phương bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình do không bảo đảm an toàn về PCCC. Ảnh: Công an Quảng Bình

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện các cơ sở này có hành vi vi phạm khi đưa công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ 1 tháng đối với 5 cơ sở này để khắc phục, sửa chửa và bổ sung theo đúng quy định.

Coi phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng

Từ đầu năm 2023 đến 31/10, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại 3.000 cơ sở, phương tiện. Qua công tác kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 166 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước TP hơn 1,1 tỷ đồng.

Đại tá Hoàng Văn Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an TP cho biết: Hải Phòng là một đô thị lớn đang tăng trưởng nhanh với mật độ đô thị hoá cao, thương mại dịch vụ phát triển, có nhiều cơ sở công nghiệp. Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng luôn coi công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nên hết sức quan tâm và quán triệt đến các cấp, các ngành và Nhân dân toàn TP.

Công an TP kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở. Ảnh: KT

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, ngày 15/1/2023, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND để thực hiện trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị trên địa bàn TP nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đồng thời giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

Từ đầu năm 2023 đến 31/10, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC tại 3.000 lượt cơ sở, phương tiện. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 166 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước TP hơn 1,1 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 42 cơ sở, đình chỉ hoạt động 45 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC. Đồng thời, hướng dẫn hàng chục nghìn cơ sở khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn xảy ra một số vụ cháy nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Thông báo số 120, 1359-TB/VPTU ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc hỗ trợ các hộ kinh doanh và Văn bản số 319, 440/UBND về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo PCCC và CNCH và giải pháp liên quan công tác quản lý, phát triển và chuyển đổi mô hình đối với các chợ trên địa bàn TP…

Sau vụ cháy chợ Tam Bạc, UBND TP tiếp tục chỉ đạo Công an TP chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra, rà soát 160 chợ, 3 trung tâm thương mại và 17 siêu thị trên địa bàn TP. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ, tạm đình chỉ 6 cơ sở gồm các gian hàng, ki ốt, hộ kinh doanh quầy hàng, chợ, và đình chỉ hoạt động 1 cơ sở không đủ điều kiện về PCCC.

Công an TP tham mưu UBND TP ban hành Văn bản số 1150/UBND-NCKTGS yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung hướng dẫn nghiệp vụ PCCC và CNCH; thực hiện việc tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa cháy nổ, cách thức xử lý khi có cháy nổ, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các khu dân cư, khu tập trung đông người với nhiều hình thức, nội dung.

Đại tá Phạm Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an TP cho biết: Qua rà soát, kiểm tra trên địa bàn, phát hiện nhiều công trình, cơ sở chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ theo quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc phải tạm dừng hoạt động, làm gián đoạn hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh.

Ngày 24/4/2023, Công an TP đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC đối với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 7336:2021, tiêu chuẩn quy định về PCCC - hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

Ngày 11/5/2023, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND TP ban hành Văn bản số 1037/UBND-NCKTGS gửi Bộ Xây dựng về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và xem xét sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC đối với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2023: PCCC - phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; các cơ sở sản xuất công nghiệp; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở lưu trú du lịch.

Ngày 19/5/2023, UBND TP đã ban hành Văn bản số 3364/VP-NCKTGS chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TP, các cơ quan và địa phương liên quan: Nghiên cứu, thực hiện, nắm bắt kỹ lưỡng, hướng dẫn và trả lời các tổ chức, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo thông tin chính xác và có tháo gỡ đúng cách theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Công an TP đã hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thực hiện khâu điều chỉnh thiết kế, cơ bản đã giải quyết được các bức xúc của doanh nghiệp trên địa bàn, không còn có những bức xúc như một số địa phương khác trong cả nước về công tác PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top