Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 | 21:28

Nhiều địa phương tiếp tục siết chặt công tác PCCC

Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn, các cơ quan chức năng nhiều địa phương vừa đình chỉ hoạt động hàng loạt cơ sở do liên quan các vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Nhiều chung cư cao tầng bị "tuýt còi"

Theo đó, Quận Đống Đa (Hà Nội) vừa công khai 24 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động liên quan đến vi phạm PCCC. Trong số này có nhiều địa điểm kinh doanh, công ty, cà phê, karaoke, chung cư cao tầng… Cụ thể, hộ kinh doanh Cà phê Ngẫu hứng (số 86 tổ 5A Thái Thịnh, phường Trung Liệt) bị đình chỉ toàn bộ cơ sở do chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; cửa các gian phòng không phải cửa chống cháy; chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2.

Chung cư Capital Garden bị đình chỉ toàn bộ hoạt động vì vi phạm PCCC. Ảnh: PV

Trong danh sách này có hai quán karaoke: Quán karaoke Honey (địa chỉ tại số 133 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng), bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, vì xe chữa cháy không tiếp cận được; có 1 lối thoát nạn; chưa trang bị cửa chống cháy; chưa trang bị hệ thống chữa cháy Sprinkler. Quán karaoke thứ hai là Queen Bee (địa chỉ tại 3/167 Tân Sơn, phường Quang Trung), bị đình chỉ toàn bộ vì công trình chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định. Có hai cửa hàng gas bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, gồm cửa hàng Gas Thu Hà (25 Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa) và cửa hàng Gas Quang Chuyên (số 74 Giải Phóng, phường Phương Mai).

Trong danh sách này có hai quán karaoke: Quán karaoke Honey (địa chỉ tại số 133 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng), bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, vì xe chữa cháy không tiếp cận được; có 1 lối thoát nạn; chưa trang bị cửa chống cháy; chưa trang bị hệ thống chữa cháy Sprinkler. Quán karaoke thứ hai là Queen Bee (địa chỉ tại 3/167 Tân Sơn, phường Quang Trung), bị đình chỉ toàn bộ vì công trình chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định. Có hai cửa hàng gas bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, gồm cửa hàng Gas Thu Hà (25 Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa) và cửa hàng Gas Quang Chuyên (số 74 Giải Phóng, phường Phương Mai).

Toà nhà 142 Đê La Thành bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động, khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định. Toà nhà 300 Đê La Thành cũng bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Danh sách cũng nêu một số công trình khác như Chợ Ngã Tư Sở (số 46 Nguyễn Trãi); Cty Cổ phần Pico (số 240 Tôn Đức Thắng); Cty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Cầu Đường (460 Trần Quý Cáp); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội (số 214 Thái Hà); địa điểm kinh doanh số 2 – Cty Cổ phần Media Mart Việt Nam (72 Trường Chinh); Cty Cổ phần Tập đoàn Nhà phố Việt Nam (102 Thái Thịnh); Cty Cổ phần Media Mart Việt Nam (181 Nguyễn Lương Bằng); Khu hỗn hợp dịch vụ 98 Thái Thịnh; Địa điểm kinh doanh Vinmart Trúc Khê – CN Hà Nội – Cty CP dịch vụ TM tổng hợp Wincomere (19 Trúc Khê); Cty CP Công trình đường thuỷ Vinawaco (159 Thái Hà); Cty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (1 Lương Định Của); Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP (18 Hồ Đắc Di). Lý do chủ yếu bị đình chỉ là do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động chưa có giấy chứng nhận, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

Tạm đình chỉ 59 cơ sở karaoke chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ở Bắc Ninh

Tương tự như Hà Nội, từ ngày 1/8 - 30/9, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra 413 cơ sở (đạt 100%) nhằm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ quan quản lý; các trường hợp cố tình đưa vào sử dụng để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 205 cơ sở với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng; tạm đình chỉ 59 cơ sở. Các lỗi vi phạm chủ yếu tại các cơ sở như: Chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; chưa thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy; không có giải pháp ngăn cháy lan; không có hệ thống báo cháy tự động… Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành lập biên bản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tái phạm và khắc phục kiến nghị của lực lượng chức năng.

Thông qua công tác kiểm tra, Công an các địa phương đã chỉ ra những sơ hở, thiếu sót gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ trên; đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp hướng dẫn chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở nhanh chóng tổ chức khắc phục, hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây cháy, nổ. Ngoài ra, người đứng đầu một số cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, thiếu sự quan tâm hoặc coi nhẹ việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặt nặng vấn đề kinh tế dẫn đến việc thực hiện mang tính hình thức, chống đối, không duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, đa số cán bộ tại cấp xã không có chuyên môn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy dẫn đến công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động này chưa đạt hiệu quả cao...

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quản lý chặt việc cấp phép phòng cháy, chữa cháy; giám sát đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động; chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Sau đợt tổng kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng sẽ tổ chức giám sát chặt công tác khắc phục tồn tại của các cơ sở, kiểm tra đột xuất và xử lý triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động; kiên quyết không để các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy hoạt động trên địa bàn…

Đà Nẵng: Cháy quán karaoke, cảnh sát PCCC phải đục tường tầng 4 để cứu hỏa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút trưa nay 4.10, khi các công nhân đang thi công sửa chữa tại quán karaoke AVIV (số 149 đường Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu) thì bất ngờ phát hiện đám cháy bùng phát tại tầng 4 của quán karaoke này.

Các công nhân có mặt tại tầng 4 đã nỗ lực kéo vòi nước, dùng xô và bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau đó nhóm công nhân đã gọi điện số khẩn cấp 114 để cầu cứu lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) triển khai phương án dập lửa tại quán karaoke AVIV (số 149 đường Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu)

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động 4 phương tiện chữa cháy (trong đó có 1 xe thang) và hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Lúc này, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn, lực lượng chữa cháy đội mưa khẩn trương triển khai xe thang, đục tường tiếp cận dập lửa ở tầng 4. Lính cứu hỏa đã yêu cầu tất cả công nhân trong quán karaoke ra khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy đã gây hư hại phòng karaoke số 402; rất may không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, quán karaoke AVIV đã dừng hoạt động từ năm 2020 do dịch bệnh Covid-19, lúc xảy ra cháy các công nhân đang sửa chữa lại phòng karaoke.

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top