Trận mưa lớn kèm theo gió xảy ra vào tối 7/5 trên địa bàn các huyện tỉnh Nghệ An đã làm nhiều diện tích lúa xuân bị đổ.
Tại huyện Thanh Chương, tính đến 15h30 ngày 8/5, mưa lớn kèm gió lốc làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân. Cụ thể, tổng diện tích lúa bị thiệt hại 30-70% là 20,75ha; diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% là 2,7ha, tập trung ở các xã Thanh Dương, Thanh An, Thanh Hà, Cát Văn, nặng nhất là Thanh Phong. Ngoài ra, diện tích ngô bị thiệt hại 3ha tại xã Thanh Phong….
Theo thống kê, toàn huyện Hưng Nguyên có khoảng 290ha lúa bị đổ gãy và nhiều diện tích bị đổ rạp. (Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Nguyên)
Hầu hết diện tích lúa bị đổ đang chuẩn bị cho thu hoạch. Các địa phương có diện tích lúa đổ nhiều như xã Hưng Tây 190 ha, Hưng Phúc 30 ha, Long Xá 25 ha…
Theo thống kê, toàn huyện Hưng Nguyên có khoảng 290ha lúa bị đổ gãy và nhiều diện tích bị đổ rạp.
Để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về năng suất cũng như chất lượng lúa vụ xuân, nông dân cần kiểm tra diện tích lúa đổ gãy rồi triển khai các giải pháp khắc phục. Đối với những diện tích lúa bị đổ rạp, bà con khẩn trương dựng và buộc lại cho cây lúa đứng thẳng.
Theo dự báo, mấy ngày tới, thời tiết cực đoan, có khả năng xảy ra dông, lốc, vì vậy, cần có các giải pháp để đối phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.