Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024 | 20:35

Nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả bảo vệ cây trồng vụ xuân tại Diễn Châu

Để có một mùa vụ thắng lợi, ngành Nông nghiệp huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng nông dân đang tập trung nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để bảo vệ cây vụ xuân.

Vụ xuân 2024, huyện Diễn Châu sản xuất 12.300 ha. Trong đó, cây lúa chiếm 8.500 ha, lạc 2.300 ha, ngô 700 ha và rau màu 800 ha.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa ẩm kéo dài) nên trên cây trồng đã xuất hiện một số sâu bệnh hại. Trên cây lúa, toàn huyện có 157 ha bị chuột cắn phá, trong đó có 16 ha bị nặng. Ngoài ra có một số diện tích bị ốc bươu vàng gây hại và bệnh đạo ôn lá xuất hiện. Trên đồng màu, bệnh thối gốc mốc đen, lở cổ rễ, sâu xanh, sâu khoang, đốm lá trên cây lạc, sâu keo trên cây ngô cũng đã xuất hiện.

Nông dân Diễn Châu bắt ốc bươu vàng. Ảnh: Cổng TTĐT Diễn Châu

Cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân trong việc chủ động phòng chống các loại sâu bệnh trên cây trồng vụ xuân, UBND huyện Diễn Châu đã cấp hỗ trợ nông dân 6.756kg thuốc chuột để phòng trừ.

Năm nay, với cách làm sáng tạo, thuốc được giao về các HTX, từ đó thành lập các tổ diệt chuột tập trung với hàng ngàn người tham gia. Bao gồm lực lượng tổ thủy nông, tổ bảo vệ thực vật, tổ sản xuất… tham gia khảo sát những địa điểm chuột gây hại mạnh rồi bỏ thuốc đồng loạt cùng thời điểm ở tất cả các địa phương, để đạt được hiệu quả cao nhất.

Vụ Xuân 2024, toàn huyện Diễn Châu trồng 2.300 ha lạc.

Đại diện Trung tâm DVNN huyện Diễn Châu khuyến cáo, thời gian tới, khi thời tiết ấm lên là chu kỳ sinh sản của chuột sẽ tăng quy mô gây hại. Bà con nông dân các địa phương tiếp tục phát động phong trào diệt chuột, thường xuyên thăm đồng, và nếu có 5% lá bị bệnh đạo ôn thì tiến hành phun trừ.

Với việc chủ động phòng trừ sâu bệnh, các loại cây trồng vụ xuân tại huyện Diễn Châu cơ bản được bảo vệ, phát triển tốt. Vụ xuân này, toàn huyện phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực trên 66.500 tấn.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top