Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022 | 11:42

Nhiều hạng mục công trình đầu mối tại hồ Kẻ Gỗ xuống cấp

Trải qua quá trình khai thác, vận hành trên 40 năm, hiện nay nhiều hạng mục công trình đầu mối hồ Kẻ Gỗ đã bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn công trình, an toàn dân sinh và các cơ sở hạ tầng vùng hạ du.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế cho huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hạng mục công trình đầu mối đã bị xuống cấp, hư hỏng.

 

 

Để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tại gian thủy nông thuộc hạ lưu cống Kẻ Gỗ, có 3 van côn và 3 van đĩa với chức năng dùng để đóng mở nước. Tuy nhiên, hiện nay các van này đều bị hư hỏng nặng, thậm chí 1 trong số đó đã bị hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được, gây ra hiện tượng rò rỉ nước.

Hệ thống dầm cầu làm cáp nghỉ khi xả ở tràn xã lũ Dốc Miếu đã bị hoen gỉ, thủng từng lỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho quá trình sử dụng. Một số hạng mục khác tại vị trí này cũng bị hư hỏng, xuống cấp, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tiết xả lũ khi mùa mưa bão xảy ra.

 

Hệ thống dầm cầu làm cáp nghỉ khi xả ở tràn xã lũ Dốc Miếu đã bị hoen gỉ.

 

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều hạng mục thuộc công trình đầu mối hồ Kẻ Gỗ bị xuống cấp như: tại Nhà tháp thượng lưu, cốt thép bị rỉ sét, nước thấm, dột khi mưa bão xảy ra; hệ thống đập chính và các đập phụ bị xuống cấp; Nhiều mảng bê tông tại mái taluy dương bị xói mòn, hở hàm ếch…

Theo ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: Sau trận lũ lịch sử vào năm 2020, hồ chứa nước Kẻ Gỗ đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại, hạn chế đặc biệt là vấn đề điều tiết xả lũ và khả năng tiêu thoát lũ vùng hạ du. Để đáp ứng được nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo vệ công trình trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai thì cần phải đầu tư hệ thống quản lý, điều hành dự báo, cảnh báo và phòng chống lũ.

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 348 hồ chứ nước với tổng dung tích 1,57 tỷ m3 nước, trong đó, có 117 hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp song chưa có kinh phí nâng cấp, sửa chữa. Ngoài ra, còn có 86 đập dâng với lưu lượng thiết kế hơn 5.780 m3/s, các đập này đều bị thấm, 108 đập bị sạt lở, trượt mái… gây mất an toàn trước mùa mưa lũ.

Thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp, theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn thì những ngày tới Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, đến rất to. Chính vì vậy, trong khi chờ đợi những giải pháp căn cơ, lâu dài hơn, thì nhiệm vụ cấp bách trước mắt là các cấp các ngành và chính quyền địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn cho công trình Hồ Kẻ Gỗ, các hồ, đập hư hỏng xuống cấp khác và nhân dân vùng hạ du.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top