Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 | 18:30

Ông Đặng Quốc Khánh được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Với 454/467 đại biểu tán thành (chiếm 91,90% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều 22/5, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ có tờ trình giới thiệu ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang để Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, Quốc hội tiến hành phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Đặng Quốc Khánh.

Kết quả, tỷ lệ 454/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,90% tổng số đại biểu). Qua đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Ông Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn thay ông Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đó.

Tại kỳ họp bất thường thứ 2 hồi tháng 1/2023, ông Trần Hồng Hà đã được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Năm 2016, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 4/2016, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Khi đó, ông Khánh 40 tuổi, trở thành Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước.

Ngày 27/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến ngày 21/6/2019, Bộ Chính trị ban hành quyết định ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng thời điều động, chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả của cuộc họp thứ nhất. Trong đó, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu bầu 51/51.

 

*  Sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 5, ngày 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đề nghị bầu ông Lê Quang Mạnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

bi thu thanh uy can tho le quang manh giu chuc chu nhiem Uy ban tcns cua quoc hoi hinh anh 1

Ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XV

Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chiều 22/5, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu nhân sự.

Kết quả, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV. 

Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ cũng được Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu).

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top