Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023 | 14:34

Phát động phong trào thi đua “Cán bộ 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải lái xe 3 an toàn”

Sáng 29/11, Công an phường Phổ Văn phối hợp với Trường THCS Phổ Văn (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải lái xe 3 an toàn” trong nhà trường, kết hợp ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Tại buổi lễ, Công an phường Phổ Văn đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải lái xe 3 an toàn” trong nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã phát động, tổ chức ký cam kết giữa giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện phong trào thi đua.

Giáo viên nhà trường cam kết thực hiện phong trào thi đua

Giáo viên nhà trường cam kết thực hiện phong trào thi đua

Dịp này, UBND phường Phổ Văn cũng đã công bố quyết định thành lập mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Phổ Văn. Mô hình nhằm phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh nhà trường và do Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Học sinh nhà trường dự buổi phát động

Học sinh nhà trường dự buổi phát động.

Trường Trung học cơ sở Phổ Văn nằm trên tuyến đường Phổ Văn đi Phổ Quang với lưu lượng xe qua lại khá đông. Do đó, việc phát động phong trào thi đua và tổ chức đi vào hoạt động mô hình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top