Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022 | 9:0

Phú Yên khen thưởng các đơn vị phá án đường dây đánh bạc thu giữ hơn 2,1 tỷ đồng

Tỉnh uỷ Phú Yên vừa trao thư khen cùng tiền thưởng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong triệt triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại buổi gặp mặt, thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả đấu tranh phá chuyên án.

Qua một thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, lúc 17h30 ngày 24/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan huy động gần 240 cán bộ, chiến sỹ tổ chức triệt xoá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn trên địa bàn do 3 đối tượng ngụ tại TP. Tuy Hoà cầm đầu. Lực lượng công an tham gia phá án đã thu giữ hơn 2,1 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Chiến công xuất sắc này của lực lượng Công an Phú Yên đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chủ động, hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự mưu trí, dũng cảm, đoàn kết giữa các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Bà Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án.

 

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bà Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án. Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Phú Yên nói chung, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phá án và bày tỏ niềm tin tưởng lực lượng Công an Phú Yên sẽ phát huy những kết quả đạt được, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng bình yên, giàu đẹp. 

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top