Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023 | 19:22

Phú Yên thông qua nghị quyết danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Sau 3,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra, sáng 9/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét và biểu quyết thông qua 40 nghị quyết chuyên đề. Trong đó các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; nghị quyết danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Người dân Phú Yên vào mùa thu hoạch lúa

Theo đó, nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án và công trình trên địa bàn tỉnh, tổng số 7 dự án, công trình với tổng diện tích 8,70ha, trong đó diện tích trồng lúa cần chuyển mục đích là 7,77ha. Đất trồng lúa cần phải chuyển ở huyện Đồng Xuân 2,55ha, huyện Phú Hoà 0,90ha, huyện Tây Hoà 0,85ha và TX.Đông Hoà: 3,47ha.

Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án và công trình trên địa bàn tỉnh, gồm 2 dự án, công trình với tổng diện tích rừng là 17,41ha (quy hoạch đất rừng sản xuất). Trong đó, dự án tuyến nối quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên tại xã Hoà Xuân Tây, TX.Đông Hoà có đất rừng trồng là 0,41ha. Dự án Thuyền Viện Trúc Lâm xây dựng giai đoạn 2 tại xã An Thọ, huyện Tuy An với tổng diện tích có rừng trồng là 17ha.

Đây là một trong những nghị quyết, quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top