Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024 | 8:58

Phú Yên tiến đến thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Chiều 14/3, làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng đề án Công viên địa chất Phú Yên hướng đến danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Theo bà Hồ Thị Nguyên Thảo, khu vực dự kiến thành lập công viên này nằm trên địa bàn của 7/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh gồm: TP. Tuy Hòa, TX. Đông Hòa, TX. Sông Cầu và các huyện Tuy An, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, trọng tâm là khu vực gành Đá Đĩa.

Qua khảo sát, Phú Yên có 60 di sản địa chất, thuộc 9 kiểu và giá trị về di sản địa chất ở Phú Yên là cơ sở khoa học để xây dựng Công viên địa chất Phú Yên và cao hơn nữa. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu.

Công viên địa chất Phú Yên sẽ bao gồm ba giá trị khoa học chính đó là giá trị di sản địa chất, giá trị di sản văn hóa lịch sử và giá trị đa dạng sinh học.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo khẳng định qua khảo sát và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo sơ bộ đều đánh giá Phú Yên hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chí Công viên địa chất toàn cầu.

Cũng theo bà Thảo, vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu đề tài độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu, đánh giá giá trị di sản địa chất và các di sản khác làm cơ sở khoa học hướng tới thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên".

"Đây là cơ sở khoa học để Phú Yên tiến đến thành lập Công viên địa chất và lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện để hình thành Công viên địa chất Phú Yên hướng đến danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đồng thời hỗ trợ tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ xin công nhận là Công viên địa chất cấp quốc gia và tham gia các hoạt động của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu", bà Thảo nói.

Liên quan đến kiến nghị nói trên, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, làm Công viên địa chất phải giữ gìn và phát triển cảnh quan môi trường, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học.

“Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sẽ là sản phẩm du lịch chủ đạo, điểm nhấn khác biệt trong những sản phẩm du lịch của Phú Yên. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh sớm hình thành Công viên địa chất toàn cầu”, ông Khánh nói.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết tỉnh đã tổ chức lập đồng thời Quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 9/9 huyện, thị xã, thành phố và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 6 địa phương có cao tốc Bắc - Nam đi qua; rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy nhanh tiến độ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp được 582.253 giấy chứng nhận với diện tích hơn 368.132ha, đạt 98,77%...

Đánh giá cao tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Phú Yên, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, thời gian tới, Phú Yên cần quan tâm cấp quyền sử dụng đất cho người dân đảm bảo đúng quy định; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu, số hóa tài nguyên đất đai; bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

Phú Yên là một trong 28 tỉnh/thành của cả nước có biển. Vì vậy, tỉnh cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế biển, trọng tâm là du lịch và nuôi trồng thủy sản; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, tỉnh sẽ tập trung triển khai những vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý. Quan điểm của tỉnh Phú Yên là phát triển kinh tế bền vững, không đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt. 

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top