Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022 | 16:13

Phú Yên triển khai giải pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên vừa có công điện yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt trên địa bàn.

Cụ thể là theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của mưa lũ; chủ động triển khai phương án phòng, ứng phó với mưa lũ phù hợp tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ”. Rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do thiên tai gây ra.

Chủ động, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị; chủ động phương án di dời, sơ tán dân tại các vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp, chia cắt…; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Mưa lớn một số tuyến đường tại TP. Tuy Hoà bị ngập.

 

Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, sửa chữa vùng ven sông, suối và các công trình kỹ thuật, hạ tầng khác…; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị để ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy và đảm bảo an toàn về người, phương thiện, thiết bị máy móc.

Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chủ hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt để chủ động chỉ đạo công tác vận hành, điều tiết, tích nước, đón, cắt giảm lũ cho vùng hạ du, hạn chế thấp nhất ngập lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra; thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông tin kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên, những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa to, đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động phổ biến từ 60-150mm. Một số nơi ở vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; còn vùng trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập lụt.

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top