Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023 | 14:17

Phú Yên trưng bày hơn 400 đầu báo, tạp chí, bản tin tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023

Hội Nhà báo Phú Yên, Báo Phú Yên, Sở VH-TT-DL Phú Yên phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Quý Mão 2023.

Hội báo Xuân năm nay trưng bày, giới thiệu hơn 600 ấn phẩm báo chí của 400 đầu báo, tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và địa phương trong nước.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo xuân Quý Mão 2023

Không gian Hội báo Xuân còn tổ chức trưng bày trên 150 bản sách với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ Phú Yên; biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam và sách về phong tục, lễ hội ngày xuân, hoa, cây cảnh... Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí khu vực trưng bày các tài liệu, sách, báo có nội dung về Đảng, Bác Hồ. Hầu hết các ấn phẩm được trình bày sinh động, có nội dung phong phú, các trang bìa báo xuân đều thể hiện vẻ đẹp, đa dạng, sâu sắc, sáng tạo của mỗi cơ quan báo chí.

Đại biểu đọc báo xuân tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023

Dịp này, Hội Nhà báo Phú Yên kết hợp trao kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm cho  tác giả có tác phẩm được xét công nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022. Theo đó, 28 tác phẩm của hội viên, nhà báo thuộc các chi hội nhà báo trực thuộc được Hội đồng thẩm định xét công nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao; trong đó có 6 tác phẩm được xếp loại A, 11 tác phẩm được xếp loại B và 11 tác phẩm được xếp loại C.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top