Sáng 14/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ủng hộ tại Lễ phát động.
Báo cáo công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội thời gian qua, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh nhấn mạnh: Công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội được Mặt trận các cấp, tổ chức thành viên triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Từ tháng 9/2021 đến 9/2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã huy động được hơn 21,7 tỷ đồng. Các nguồn quỹ an sinh xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và nguồn xã hội hóa của các tổ chức thành viên đã hỗ trợ cho hộ nghèo, cộng đồng nghèo là 121,6 tỷ đồng.
Doanh nghiệp và các sở ban nghành ủng hộ quỹ " Vì người nghèo " năm 2022.
Tại buổi phát động Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là hoạt động mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta; khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí gửi lời cảm ơn, ghi nhận và hoan nghênh những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong thời gian qua.
Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 có kết quả tốt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mong muốn các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, con em Quảng Bình đang sinh sống, lao động, học tập trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; các cơ quan, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể để ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, giúp người nghèo thoát nghèo vững chắc; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp thiết thực để triển khai có hiệu quả hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đạt kết quả cao nhất, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững…
Trao tặng học bổng cho học sinh nghèo.
Dịp này thông qua kết nối của Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Zinca Việt Nam đã ủng hộ 300 triệu đồng và Quỹ Lá xanh-chùa Đống Cao tỉnh Thái Bình ủng hộ 300 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.
Tại buổi lễ phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Bình năm 2022 đã tiếp nhận, đăng ký ủng hộ từ 140 cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm với số tiền trên 13,5 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Bình đã trao 98 suất học bổng với tổng số tiền 294 triệu đồng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho chương trình tiếp sức đến trường và con nuôi biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao 63 suất học bổng với tổng số tiền 189 triệu đồng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho học sinh mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.