Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2024 | 16:20

Quảng Nam: Thêm 3 di tích lịch sử được công nhận di tích quốc gia

Các di tích lịch sử ở Quảng Nam vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia, gồm: Mộ Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc), Mộ Phạm Phú Thứ (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) và địa điểm chiến thắng Bồ Bồ (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Mộ Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc), di tích lịch sử Mộ Phạm Phú Thứ (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) và di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Bồ Bồ (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn).

Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ (nguồn tư liệu)

Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ (nguồn tư liệu)

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Được biết, hệ thống di tích trên địa bàn Quảng Nam bao gồm đầy đủ loại hình: lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh với 451 di tích được xếp hạng (tính đến cuối năm 2023). Trong đó có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; 4 di tích quốc gia đặc biệt; 64 di tích quốc gia và 383 di tích cấp tỉnh.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top