Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 | 20:51

Quảng Nam ra quân sản xuất đầu năm

Đến nay, cả tỉnh Quảng Nam đã gieo cấy được 39,2 nghìn ha lúa Đông Xuân 2023-2024, đạt 94,5% so với kế hoạch.

Sáng nay (15/2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn năm 2024), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm về tình hình trước, trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị giao ban đầu năm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị giao ban đầu năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị giao ban đầu năm, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, đặc biệt là bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp; chủ động xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, có hiệu quả; quản lý dịch hại cây trồng, tăng cường công tác đứng điểm, cập nhập thông tin cơ sở để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả; hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trên cả nước tại vùng đất cát xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trên cả nước tại vùng đất cát xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, cả tỉnh đã gieo cấy được 39,2 nghìn ha lúa, đạt 94,5% so với kế hoạch; 1,9 nghìn ha ngô; 0,7 nghìn ha khoai lang; 5,7 nghìn ha lạc; rau các loại 3,7 nghìn ha,… Hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định, các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống đói rét và kiểm dịch nuôi bảo đảm nguồn cung thực phẩm Tết.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công trình thủy lợi trước, trong, sau Tết Giáp Thìn để chủ động phòng, chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm; phát động và tổ chức ra quân trồng cây xanh năm 2024 vào ngày 19/02, tức mùng 10 tháng Giêng Âm lịch; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ động vật; chỉ đạo triển khai các hoạt động cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trên lĩnh vực nông nghiệp.

Phối hợp với chính quyền địa phương ven biển tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức lễ ra quân đầu năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và truyền thống của các địa phương.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top