Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022 | 16:1

Quảng Ngãi: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Từ tối 9/10 đến trưa 10/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn, tại một số huyện miền núi của địa phương này, nước sông, suối trên thượng nguồn đổ về, dâng cao làm nhiều tuyến đường, cầu tràn đã bị ngập nước sâu.

Tại huyện Sơn Hà, hiện đang có mưa to, lượng mưa ước đạt trên 100mm. Đến 9h ngày 10/10, mưa lớn đã làm ngập cầu Sơn Giang - Sơn Linh; cầu Tầm Linh, xã Sơn Linh, gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh - Sơn Giang. 

Cầu Tầm Linh, xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bị ngập sâu.

Cầu Tầm Linh, xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bị ngập sâu.

Còn tại huyện Trà Bồng, cầu tràn qua sông Giang, nối xã Trà Phú nối với xã Trà Giang nước đã tràn qua. Trên suối Nang chảy qua trung tâm thị trấn Trà Xuân mực nước dâng cao, chảy mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban của huyện tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp để triển khai các biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn, khi có tình huống xấu. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông, suối đánh cá, vớt củi khi nước lũ dâng cao, chảy xiết...

Mưa lớn gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Mưa lớn gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 9/10 đến 12h40’ ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to như: Ba Tơ 145.0mm, Minh Long 105.6mm, Sơn Giang 90.2mm, Sơn Tây 94.0mm, Sơn Hà 83.0mm. Trong 6h tới khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40mm- 60mm, có nơi trên 100mm.

Theo ông Sỹ, nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ, ngập các ngầm tràn và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối ở các huyện miền núi. Đặc biệt chú ý các xã như: Ba Vinh, Ba Liên, Ba Cung, Ba Trang, Ba Điền… (huyện Ba Tơ); Sơn Kỳ, Sơn Cao, Sơn Ca, Sơn Hải, Sơn Giang… (huyện Sơn Hà); Long Môn, Long Hiệp, Long Mai… (huyện Minh Long). Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng thấp, trũng các địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi. Đặc biệt là các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Nhân, thị trấn Chợ Chùa, thuộc huyện Nghĩa Hành.

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top