Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023 | 21:11

Quảng Ngãi: Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hướng đến ngày Truyền thống Ngành thủy sản (1/4) và hưởng ứng Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ, từ ngày 31/3 - 15/4, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thả hơn 1,6 triệu con giống thủy sản nước mặn, nước lợ…

Sáng nay (31/3), Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn tiến hành thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn)

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Trong đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản này gồm: 750.000 con tôm sú, 7.500 con cua xanh. Toàn bộ tôm, cua giống này được ương nuôi ở Trại thực nghiệm sản xuất giống thủy sản Đức Phổ, thuộc Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Sa Cần

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Sa Cần

Được biết, theo kế hoạch, từ ngày 31/3 - 15/4, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thả hơn 1,6 triệu con giống thủy sản nước mặn, nước lợ, gồm: Tôm sú và cua xanh tại cửa Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) và sông Vực Hồng (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa). Đối với thủy sản nước ngọt, tiến hành thả 85 nghìn con giống các loại, gồm cá lăng đen, cá trắm cỏ, cá mè, cá thác lác, cá chạch... tại đầm An Khê (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ); hồ Vực Thành, xã Trà Phú và hồ Gò Kiu, xã Trà Bình (huyện Trà Bồng). Tổng kinh phí thực hiện khoảng 630 triệu đồng.

Đây cũng là hoạt động hướng đến Ngày Truyền thống Ngành thủy sản (1/4) và hưởng ứng Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ.

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt hoạt động thường niên của ngành Nông nghiệp và PTNT, góp phần bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cũng như môi trường sinh thái tự nhiên.

Cùng với việc thả giống và các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc điểm của từng tầng nước, Chi cục Thủy sản tỉnh kêu gọi và hướng dẫn người dân chấp hành Luật Thủy sản, tuyệt đối không sử dụng kích điện, thuốc nổ, hóa chất, làm nghề bằng ngư lưới cụ thuộc danh mục cấm để khai thác thủy sản. Qua đó, góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.  

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top