Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023 | 11:26

Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông

Nhằm triển khai kế hoạch về thực hiện Tiểu Dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông năm 2023.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở của các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông năm 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  Quảng Ngãi nhấn mạnh: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo thì công tác truyền thông có vai trò quan trọng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo.

Ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Muốn tuyên truyền chính sách giảm nghèo đến người dân được tốt, thì bản thân người cán bộ phải hiểu, nắm vững chính sách và có phương pháp phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin truyền thông năm 2023.

Theo ông Đỗ Quang Nghĩa, thời gian qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự vào cuộc tích cực của địa phương, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị Đài Truyền thanh cơ sở được tập trung củng cố, nâng cấp, đầu tư; đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở từng bước được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động của Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực sự là công cụ tích cực trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, các phương tiện truyền thông xã hội phát triển nên xu thế truyền thông hướng đối tượng là phổ biến, do đó đòi hỏi cán bộ làm công tác thông tin truyền thông phải đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, thông tin phải đến với người dân nhanh nhất có thể với phương châm “Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ lan tỏa”.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về tổng quan về thông tin cơ sở…

Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về tổng quan về thông tin cơ sở…

Tại Hội nghị lần này, ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin về tổng quan về thông tin cơ sở; chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; định hướng phát triển hoạt động truyền thanh cấp huyện đến năm 2025; phát triển Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Ông Nguyễn Văn Tạo cho biết, Cục Thông tin cơ sở tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch, đề án triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thông tin cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, đề án triển khai các nhiệm vụ của địa phương; bố trí kinh phí đầu tư phát triển và bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên; bố trí nhân lực quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở…

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top