Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022 | 9:5

Quảng Trị - Lào trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp

Chiều ngày 10/11, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội đàm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp giữa đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị và đoàn đại biểu UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đoàn đại biểu UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do GS.TS OT Phon Sa Van, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng ban Cố vấn kinh tế, Quỹ Đoàn kết và Phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị trong 2 ngày (từ ngày 10 - 11/11).

Trong ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tiếp xã giao đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (ảnh MĐ).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chiều ngày 10/11 đoàn đại biểu Quảng Trị và đoàn đại biểu UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước có buổi trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi hội đàm, ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về ngành nông nghiệp.

Báo cáo tại buổi hội đàm, ông Đào Mạnh Hùng cho biết, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh phát triển về nông nghiệp, nhất là theo hướng nông nghiệp sạch hữu cơ và chế biến, xuất khẩu nông sản. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ cuối năm 2020 đến nay nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,49%, năm 2021 đạt 3,05% (đạt mục tiêu kế hoạch đề ra).

Về sản xuất nông nghiệp, tất cả các lĩnh vực đều được cơ cấu lại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững; nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên doanh liên kết ngày càng được đẩy mạnh.

Hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (ảnh NV).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Đào Mạnh Hùng khẳng định, trên cơ sở tinh thần hợp tác, hướng tới mục tiêu chung là hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, trong thời gian qua, mối quan hệ ngoại giao hòa bình, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và 3 tỉnh Quảng Trị - Salavan - Savannakhet nói riêng luôn duy trì, vun đắp và phát triển tốt đẹp.

Với phương châm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, Savannakhet thường xuyên có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm vận động Nhân dân thi đua sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cùng gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị...

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, ông Đào Mạnh Hùng cho biết, Quảng Trị luôn sẵn sàng cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến những nội dung mà đoàn cần tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm trong thời gian đoàn làm việc tại đây. Ông Hùng cũng tin tưởng chuyến làm việc này sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Mặt trận 2 nước và giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Savannakhet, Salavan.

Cũng tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước GS.TS OT Phon Sa Van cảm ơn lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đón tiếp nồng hậu khi đoàn đến thăm và làm việc. Đồng thời, ôn lại mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước.

GS.TS OT Phon Sa Van mong muốn tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ đào tạo chuyên môn theo lời đề nghị về phía Lào trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp như liên kết trong sản xuất, thu mua sản phẩm của nước Lào sản xuất; hỗ trợ về máy móc, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi. Quan tâm tạo điều kiện và giúp các đoàn đại biểu sang trao đổi kinh nghiệm mỗi năm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thông tin, chia sẻ về những kết quả đạt được trong phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại; áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chế biến sản phẩm và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm…

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm (ảnh NV).

Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giới thiệu những tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực nông nghiệp; mong muốn nhận được sự hỗ trợ để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hợp tác toàn diện để cùng nhau phát triển trong tương lai.

Dịp này, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ đi Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 và tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại tỉnh Quảng Trị như: Mô hình sản xuất dược liệu An Xuân (huyện Cam Lộ), mô hình sản xuất gạo hữu cơ Quảng Trị (TP. Đông Hà), trang trại gà công nghệ cao (huyện Triệu Phong).

 

 

Khánh Trình - Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top