Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023 | 21:4

Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần 3 xem xét công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chiều 17/1, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát đi thông cáo báo chí về dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thông cáo nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong chiều ngày 18/1. Ảnh: QH

Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18/1 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, Quốc hội cũng họp bất thường từ ngày 5-9/1 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó có công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam; phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định, trong các chức danh do Quốc hội bầu có chức danh Chủ tịch nước. Vì vậy, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vào ngày 5/4/2021. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, ông Nguyễn Xuân Phúc tái cử giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Thu Hằng/Vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top