Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 | 11:47

Quyết tâm không còn nhà tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương của tỉnh thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt, các địa phương vùng sâu vùng xa cần xác định xóa nhà tạm là một trong những chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính lâu dài, ổn định và cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hạn chế tối đa việc tái phát sinh nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, phân loại nhà chưa đạt chuẩn, nhà tạm toàn tỉnh để thống kê, xây dựng lộ trình cụ thể xóa nhà tạm và bảo đảm không tái phát sinh nhà tạm từ các nhà chưa đạt chuẩn; tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực đầu tư và vận động người dân trong việc sửa chữa, xây mới nhà ở để đảm bảo nhà ở đạt chuẩn và an toàn;

Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, tổ chức phân loại chính xác đối tượng cần hỗ trợ. Quán triệt phương châm đa dạng hóa hình thức xây dựng, sửa chữa nhà ở, linh hoạt sử dụng các nguyên, vật liệu và nhân công tại chỗ hiện có. Động viên, khích lệ sự cố gắng vươn lên của bản thân hộ nghèo và sự tham gia tích cực của cộng đồng để giải quyết vấn đề nhà ở.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu xóa nhà tạm đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu xóa nhà tạm đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đối với các địa phương đã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải có giải pháp giữ vững tiêu chí và vận động người dân trong việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở để đảm bảo an toàn, đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư (nhất là quan tâm đến các nhà chưa đạt chuẩn). Đối với các địa phương chưa đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư, các địa phương còn nhà tạm (bao gồm cả khu vực đô thị) tập trung vận động  Nhân dân ủng hộ ngày công, vật liệu; động viên, khuyến khích các hộ nghèo phấn đấu, phát huy nội lực của gia đình kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, từng bước ổn định đời sống. Phấn đấu đến hết năm 2024 cơ bản xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh và đến năm 2025 không còn phát sinh nhà tạm trên địa bàn tỉnh;

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở theo các chính sách của Trung ương và của địa phương ban hành trong giai đoạn 2021-2025 góp phần vào mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn;

Định kỳ 6 tháng và 01 năm rà soát tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm về Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở ngành liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. - Trường hợp vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) về kết quả thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm đến tháng 6/2023 (báo cáo trước 25/6/2023) để kịp thời có kế hoạch triển khai đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Sở Xây dựng chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung, yêu cầu nêu trên và giải quyết các vấn đề liên quan đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung theo thẩm quyền. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các địa phương liên quan thực hiện các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh để góp phần đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm vào cuối năm 2024.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hình thức đóng góp hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở. Duy trì thường xuyên phong trào và mở các đợt tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp Quỹ. Thông tin kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả vận động ủng hộ Quỹ, kết quả tổ chức hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu xóa nhà tạm đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và đưa tiêu chí xóa nhà tạm vào đánh giá, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, dột nát, giúp các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở từng bước ổn định đời sống.

 

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top