Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023 | 22:39

Sóc Trăng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Theo đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đồng thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 6/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

 

Dự báo đến 13h ngày 7/5, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 5-10 km/h, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 và ảnh hưởng đến phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

Đến 13h ngày 7/5, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10 km/h, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 và ảnh hưởng đến phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có xu hướng suy yếu dần./.

 

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top